TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người theo mô hình của Bà Rịa - Vũng Tàu để thống nhất sau khi ba địa phương hợp nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương ban hành Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM sau sáp nhập.

Theo đó, việc áp dụng nghị quyết này nhằm đảm bảo tính thống nhất của chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người giữa các địa phương sau khi ba địa phương hợp nhất.

Hiện TP.HCM vẫn đang áp dụng quy định về hỗ trợ nạn nhân mua bán người được ban hành năm 2020. Tuy nhiên, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cập nhật chính sách mới với phạm vi toàn diện và phù hợp hơn với thực tế. Riêng Bình Dương, trước đó chưa ban hành quy định riêng trong lĩnh vực này, cụ thể:

Tại TP.HCM, chính sách hiện nay chủ yếu hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân mua bán trở về, bao gồm chi phí ăn ở và sinh hoạt trong thời gian tạm trú tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM (nay là Sở Y tế TP.HCM).

mua bán người.jpg
Công an giải cứu các nạn nhân mua bán người. Ảnh minh họa: CA

Đối tượng áp dụng gồm công dân Việt Nam bị mua bán trong nước hoặc ra nước ngoài được giải cứu; người chưa thành niên đi cùng nạn nhân; và người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam được giải cứu hoặc tự trình báo.

Mức chi hiện nay dao động từ 1,26 đến 2,1 triệu đồng/người/tháng tùy theo nhóm tuổi. UBND TP nhận định mức này không còn phù hợp do Trung ương đã ban hành mức hỗ trợ cao hơn.

Chính sách tại Bà Rịa - Vũng Tàu có phạm vi và mức hỗ trợ rộng hơn. Bên cạnh các khoản chi trực tiếp cho nạn nhân, chính sách này còn bao gồm kinh phí cho xác minh, tiếp nhận, giải cứu, vận chuyển, tư vấn, hỗ trợ tâm lý và pháp lý.

Đối tượng được mở rộng, gồm cả người nước ngoài; người không có quốc tịch nhưng cư trú hợp pháp; người đang chờ xác minh là nạn nhân; và người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.

Đáng chú ý, mức chi được điều chỉnh linh hoạt và sát thực tế hơn; tiền ăn khi đi đường được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày, so với mức 70.000 đồng/người/ngày hiện đang áp dụng tại TP.HCM.

Do đó, UBND TP.HCM cho rằng, so với quy định hiện hành, chính sách của Bà Rịa - Vũng Tàu toàn diện, chi tiết và thực tiễn hơn, phù hợp với yêu cầu công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân trong giai đoạn hiện nay.

UBND TP khẳng định, việc áp dụng chính sách của Bà Rịa - Vũng Tàu trên toàn địa bàn TP.HCM không chỉ bảo đảm tính kế thừa và thống nhất pháp lý, mà còn góp phần bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.