TP.HCM đạt được những kết quả quan trọng về phát triển văn học, nghệ thuật

(PLO)-  Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, TP.HCM đã được một số kết quả tích cực về phát triển văn học, nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Báo cáo về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh TP.HCM đã đạt được một số kết quả khá quan trọng về phát triển văn học, nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của TP.

“Hoạt động sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, thẩm mỹ nghệ thuật luôn được TP quan tâm và định hướng công tác sáng tác văn học, nghệ thuật gắn với các sự kiện chính trị của đất nước và thực tiễn của TP.HCM” – Ông Dương Anh Đức nói.

TP.HCM đã huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực văn hóa, nguồn vốn trí tuệ, năng lực sáng tạo, kết hợp với công nghệ hiện đại nhằm tạo ra nhiều sản phẩm nghệ thuật và dịch vụ văn hóa đa dạng. Riêng về phát triển nguồn nhân lực ngành nói chung và đào tạo, phát triển lực lượng văn nghệ sĩ nói riêng, TP đã đạt nhiều kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ thuật.

“Lực lượng văn nghệ sĩ TP có bước phát triển, đến cuối năm 2022 có hơn 5.000 hội viên hoạt động đều khắp các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận phê bình,…đã có nhiều sự đóng góp vào đời sống văn học, nghệ thuật, của TP và đất nước. Sự xuất hiện lực lượng hội viên, văn nghệ sĩ sáng tác trẻ với những khả năng sáng tạo phong cách là dấu hiệu mới cho sự phát triển thời kỳ mới” – ông Dương Anh Đức cho biết.

Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn chào mừng hội nghị. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn chào mừng hội nghị. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Bên cạnh chú trọng công tác phát triển và đào tạo nhân lực cho văn học, nghệ thuật, lãnh đạo TP.HCM luôn dành sự quan tâm, chăm lo đời sống đối với đội ngũ văn nghệ sĩ đã cống hiến tài năng và tuổi trẻ cho sự nghiệp phát triển của lĩnh vực nghệ thuật như: có chính sách khám sức khỏe định kỳ, tặng thẻ BHYT cho văn nghệ sĩ đạt các giải thưởng cao quý; hỗ trợ văn nghệ sĩ trên 70 tuổi có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu vào dịp tết…

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết 8 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm đã có đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM gồm Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh; Triển lãm; Quảng cáo; Du lịch văn hóa; Thời trang, trong đó công nghiệp Âm nhạc, Quảng cáo và Điện ảnh là một trong những ngành chủ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả nhất.

“Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp văn hóa đạt bình quân khoảng 14%/năm, phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5,7% GRDP của TP.HCM và góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội” – bà Nguyễn Thị Thanh Thúy thông tin.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

“Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tôi trân trọng ghi nhận những nỗ lực, các kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, và đội ngũ văn nghệ sĩ đã tham gia và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật cho TP.HCM trong thời gian qua, đem lại cho người dân đời sống tinh thần lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP trong thời kỳ mới” – Ông Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết Thành ủy luôn dành sự quan tâm đến hoạt động và đời sống của văn nghệ sĩ. Ông hy vọng văn nghệ sĩ tiếp tục có những tác phẩm có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới của đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.