TP.HCM chuẩn bị triển khai 8 dự án trọng điểm

(PLO)- 8 dự án trọng điểm gồm những dự án quan trọng như cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, hai cây cầu trên tuyến đường N2 và N4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Ngày 4-6, tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM ở Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (QLDA) về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án giao thông trọng điểm, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban QLDA cho biết hiện ban đang quản lý 252 dự án từ nhiều nguồn vốn khác nhau. 

Theo ông Phúc, trong năm 2020, Ban QLDA đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thực hiện đối với các dự án trọng điểm bao gồm hoàn tất thủ tục trình phê duyệt, điều chỉnh dự án là 18 dự án đầu tư; hoàn tất các thủ tục khởi công 31 gói thầu, dự án; thi công 59 dự án, trong đó, phấn đấu hoàn thành 32 dự án.

Ngoài ra, Ban QLDA cũng sẽ trình HĐND TP tám dự án trọng điểm gồm những dự án quan trọng như cao tốc TP HCM - Mộc Bài, hai cây cầu trên tuyến đường N2 và N4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hai đoạn đường Vành đai 2, nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50, cải tạo quốc lộ 22 và cầu đường Nguyễn Khoái nối quận 1, 4 và 7.

Quang cảnh buổi họp sáng 4-6. Ảnh: Đ.L

Với các dự án đang triển khai còn chậm trễ, ông Phúc cho biết thông thường là do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), vướng công tác di dời công trình tiện ích, công tác phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan, đơn vị và sự chậm trễ do chủ đầu tư.

Đơn cử như các dự án còn chậm là dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ cầu Phú Hữu trên đường Vành đai phía Đông đến Xa lộ Hà Nội (bao gồm nút giao thông Bình Thái) quận 9 và Thủ Đức và Dự án xây dựng đoạn kết nối từ nút giao thông Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả dự án, ông Phúc kiến nghị HĐND TP xem xét và có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng thống nhất và thực hiện nội dung sự “phù hợp quy hoạch” trong quá trình lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư công các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, HĐND TP hỗ trợ, ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2021 - 2025 để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông TP.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng qua khảo sát thực địa cho thấy tình trạng đề ra nhiều công trình, dự án và tập trung khởi công nhưng hiệu quả từng dự án, công trình chưa được đánh giá.

Vì vậy, bà Lệ cho rằng sắp tới khi trình ra HĐND TP từng dự án, công trình phải đánh giá được hiệu quả và đối tượng thụ hưởng, thời gian hoàn tất. Chủ tịch HĐND TP đề nghị Ban QLDA chủ động phối hợp các quận, huyện để tháo gỡ vướng mắc về công tác bồi thường GPMB, nếu vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo UBND TP tháo gỡ.

Đồng thời, bà Lệ yêu cầu phải tiếp tục đeo bám các kiến nghị, các giải pháp để giải quyết các vấn đề khách quan, chẳng hạn như dự án BT liên quan giữa Luật Đầu tư công cũ và Luật Đầu tư công mới. Mặt khác, khắc phục những hạn chế mang tính chủ quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA làm chủ đầu tư, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp cụ thể cho từng dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm