TPHCM: Cảnh báo khi đi ra đường ngày nắng nóng

(PLO)- Ngày 17-2, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ có thể lên tới 36 độ C.

 


Đó là thông báo mà Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát ra, cho rằng các tỉnh Nam Bộ, trong đó có TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng với bức xạ tia UV mức cao, gây hại cho mắt và da.

Trong đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết bức xạ tia UV (tia cực tím) tại TP.HCM đang ở mức 10 (rất cao). Đây là mức nguy cơ làm bỏng nắng đối với da không được bảo vệ nếu tiếp xúc khoảng 25 phút. Nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ban ngày là 35 độ C, bức xạ UV trong hôm nay ở mức 10, sau đó sẽ giảm nhẹ, từ ngày 18 đến 20-2 là ở mức 9.

Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bam Bộ cho biết khu vực miền Đông Nam Bộ (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh) có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ban ngày 35 độ C, bức xạ UV hôm nay mức 10, sau đó giảm nhẹ, từ ngày 18 đến 20- 2 ở mức 9. 

Với chỉ số UV hiện tại là 10, người dân các tỉnh Nam Bộ cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới mặt trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Nếu bắt buộc phải ra đường và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mọi người cần có các biện pháp bảo vệ da như: Mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính chống nắng, thoa kem chống nắng,...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm