TP.HCM cắm mốc hành lang bảo vệ sông suối, kênh rạch

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành về việc thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông suối, kênh rạch, hồ công cộng trên địa bàn TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, UBND TP giao Sở TN&MT TP khẩn trương thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông suối, kênh rạch, hồ công cộng trên địa bàn TP cho toàn bộ các tuyến còn lại trên cơ sở mép bờ cao đã được Sở GTVT TP công bố và bàn giao cho UBND quận, huyện và TP Thủ Đức quản lý.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu đề xuất TP cân đối, bố trí nguồn vốn để Sở TN&MT thực hiện công tác nêu trên.

Sở TN&MT TP cũng được giao khẩn trương phê duyệt dự án (phương án) cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông suối, kênh rạch, hồ công cộng trên địa bàn TP và tổ chức thực hiện theo quy định.

Sở TN&MT TP cho biết căn cứ Quyết định 22/2017 của UBND TP quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông suối, kênh rạch, hồ công cộng trên địa bàn TP, sở đã thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ cho 20 tuyến sông suối, kênh rạch trên địa bàn TP.HCM. Hiện sở đang lập phương án và dự toán tổng thể cho toàn bộ các tuyến còn lại để triển khai thực hiện.

Trước đó, vào tháng 5, Sở TN&MT TP đã có công văn gửi UBND TP cho rằng hiện công việc cắm mốc có tính chất cấp bách để bảo vệ sông suối, kênh rạch, hồ công cộng cho toàn bộ các tuyến còn lại trên địa bàn TP.

Sở cho biết tháng 10-2021 và tháng 2 vừa qua, sở đã có văn bản về việc thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ này. Trong đó, sở kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho thực hiện công tác cắm mốc cho toàn bộ các tuyến còn lại đã được công bố mép bờ cao.

Ngày 14-4, Sở TN&MT đã có công văn về việc rà soát, báo cáo các kiến nghị, đề xuất chưa được giải quyết theo chỉ đạo của Văn phòng UBND TP.

Mặt khác, Bộ TN&MT TP có công văn ngày 10-1 về việc thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của Nghị định 43/2015. Trong đó, bộ đề nghị các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông suối, kênh rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm