TP.HCM: Bạo lực, xâm hại còn khó kiểm soát do nạn nhân không lên tiếng.

(PLO)- Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực trẻ em, phụ nữ vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương tại TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-11, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2030.

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực trẻ em, phụ nữ vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Điều này gây ảnh hưởng về mặt thể xác, tinh thần nạn nhân và thiệt hại đến kinh tế gia đình, xã hội.

Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực trẻ em, phụ nữ vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Ảnh: TÚ NGÂN

Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực trẻ em, phụ nữ vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Ảnh: TÚ NGÂN

Để triển khai chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giai đoạn đến năm 2030, bà Kim Thanh cho hay, UBND TP.HCM xác định chỉ tiêu đến năm 2025, giảm số giờ trung bình làm việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.

Người bị bạo lực gia đình được phát hiện tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản đạt 80% năm 2025, đạt 30% năm 2030. Người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự tiếp cận tư vấn đạt 50% năm 2025 và 70% năm 2030.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÚ NGÂN

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÚ NGÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các hoạt động, mô hình hiện có để xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực về bình đẳng giới.

Ông Dương Anh Đức lưu ý TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách để hạn chế bạo lực như: dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nạn nhân, đường dây nóng tiếp nhận và xử phạt đối tượng gây bạo lực.. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực, xâm hại vẫn còn khó kiểm soát do nạn nhân không lên tiếng. Từ đó, việc thu thập dữ liệu về bạo lực, xâm hại còn chồng chéo và bất cập.

Vì vậy, Ông Dương Anh Đức đề nghị các cơ quan quan tâm, phối hợp triển khai có hiệu quả “Mô hình dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP.HCM”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.