Người dân 'giật mình' khi thấy nhiều hàng hoá bị làm giả tinh vi

(PLO)- Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công thương) vừa mở cửa trở lại Phòng trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả với nhiều loại hàng hoá mà người dân có nhu cầu mua sắm cao vào dịp cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lần trưng bày này, nhiều người dân giật mình khi nhìn thấy rất nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày đang bị các đối tượng làm giả, làm nhái hết sức tinh vi.

Nước tăng lực bị làm nhái, gói súp gia vị cũng bị làm giả

Mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm nhất tại Phòng trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả lần này là thực phẩm, những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người.

Chị Nguyễn Thu Trang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, thi thoảng có mua những gói soup gia vị của mì tôm Hảo Hảo được bán rời trên mạng xã hội. Loại muối này hợp khẩu vị nhiều người dùng, có thể ăn với mì, trái cây, làm gia vị chấm cho các loại thực phẩm khác. Thế nhưng, khi tham quan Phòng trưng bày lần này, chị Trang đã bất ngờ khi nhận ra các gói muối gia vị đã mua trên mạng kia đều là hàng giả.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn cách phân biệt hàng thật với hàng vi phạm. (Ảnh: AH)

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn cách phân biệt hàng thật với hàng vi phạm. (Ảnh: AH)

Đến đây, khi so sánh hai mẫu gia vị thật và giả thì tôi mới biết, hoá ra những gói gia vị tôi mua trên mạng đều là hàng giả. Gói gia vị thật có kích thước to hơn, viền không có răng cưa, khi đổ muốibên trong ra hạt tơi hơn, không ướt và có rau gia vị kèm theo. Với hàng giả thì kích thước gói nhỏ hơn, viền có răng cưa và muối bên trong bị ướt, không kèm theo rau. Đặc biệt, sản phẩm gói soup bột canh Hảo Hảo không bán rời mà chỉ đi kèm cùng gói mì tôm”, chị Trang cho biết.

Anh Phan Trung Quân (ngụ phố Minh Khai, Hà Nội), cho hay khá bất ngờ khi thấy sản phẩm nước tăng lực Redbull cũng bị làm nhái một cách tinh vi. “Nếu không để ý kỹ, người tiêu dùng rất dễ mua trúng hàng nhái, hàng giả. Đơn cử như nước tăng lực Redbull, sản phẩm nhái có bố cục, màu sắc rất giống với hàng chính hãng. Người tiêu dùng để ý kỹ mới thấy chữ Redbull hàng chính hãng đã bị các đối tượng đổi thành Redblue”, anh Quân chia sẻ.

Ngoài các sản phẩm nêu trên, còn có mật ong hoa nhãn giả; quả lê xuất xứ Trung Quốc nhưng lại bị các đối tượng gắn mác, rao bán thành lê Hàn Quốc; bánh kẹo bị làm nhái, rượu bị làm giả, sách báo bị làm giả, nước hoa bị làm giả, làm nhái…

Đáng chú ý, nếu không có sự hướng dẫn của cán bộ, chuyên viên quản lý thị trường hoặc đại diện các doanh nghiệp, người tiêu dùng sẽ rất khó khăn để phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng giả, hàng nhái.

Nên mua hàng ở những địa chỉ uy tín

Ông Tô Duy Hải, Trưởng ban Đối ngoại, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, việc sản phẩm soup mì tôm Hảo Hảo bị làm giả và bán tràn lan trên mạng xã hội trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến thương hiệu, kinh doanh của đơn vị. Dù chưa có thống kê chính xác nhưng số lượng thiệt hại là khá lớn cả về doanh thu và thương hiệu.

Ông Trần Sỹ Luận, quản lý hệ thống quán King Coffee miền Bắc cũng cho hay: “Hầu như các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, Tổng cục Quản lý Thị trường nên thường xuyên tổ chức những gian hàng trưng bày như thế này để giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu và giúp người tiêu dùng “thông thái” hơn khi mua sản phẩm”, ông Luận chia sẻ.

Bà Vũ Thị Minh Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết các mặt hàng này bị làm giả, làm nhái hầu hết được người dân sử dụng trực tiếp nên sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ, đặc biệt là trẻ em.

Chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên vào các siêu thị, cửa hàng, những địa chỉ tin cậy để lựa chọn những mặt hàng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn”, bà Minh Ngọc nhấn mạnh.

Chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên vào các siêu thị, cửa hàng, những địa chỉ tin cậy để lựa chọn những mặt hàng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn”, bà Vũ Thị Minh Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản lý Thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.