TP.HCM: 230ha đất được quy hoạch, xây dựng công viên trong 5 năm tới

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức nhanh chóng lập chủ trương đầu tư công hơn 23 công viên công cộng tập trung năm 2021.

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi các quận, huyện và TP Thủ Đức về đề xuất kế hoạch đầu tư công của các dự án trong chương trình phát triển công viên cây và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025. 

Theo danh mục Sở Xây dựng tổng hợp, từ nay đến năm 2025 có 23 dự án được đưa vào chương trình phát triển công viên cây và cây xanh công cộng. Tổng quy mô của các công viên này gần 230ha.

Trong đó có gần 45ha là đất công, còn lại là đất của người dân cần phải thu hồi, giải tỏa để xây dựng công viên cây xanh công cộng. 

Một góc công viên Gia Định, TP.HCM. Ảnh VIỆT HOA

23 dự án nêu trên thuộc bảy quận, huyện: 4, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và TP Thủ Đức.

Quận 12 có diện tích đầu tư xây dựng công viên nhiều nhất với gần 180ha, gồm ba dự án: khu quy hoạch công viên cây xanh 150ha nằm giữa hai phường Thạnh Xuân và Thới An, khu đất công viên văn hóa, thể dục thể thao (15ha) và khu công viên tại phường Hiệp Thành (8ha).

Hai công viên tại phường Hiệp Thành đều là đất công và hiện nay công viên văn hóa thể dục thể thao đang được thi công ở giai đoạn 1 (phần nhà thi đấu đa năng).

Trong khi đó, TP Thủ Đức có tám dự án công viên công cộng tại các phường Phước Long B, Long Bình, Long Thạnh Mỹ. Tổng quy mô hơn 6ha, trong đó vừa xây mới, vừa cải tạo lại công viên hiện hữu đã xuống cấp. Tám dự án này hiện nay đều là đất công, hiện trạng đang là đất trống hoặc nhà xưởng, công viên nhưng đã xuống cấp. 

Quận 4 chỉ có một dự án là công viên hồ Khánh Hội có diện tích hơn 17ha nằm trên địa bàn các phường 2, 3, 5, đa phần là đất công.

Huyện Nhà Bè cũng chỉ có một dự án công viên cây xanh - thể dục thể thao tại thị trấn Phú Xuân với diện tích gần 20ha, là đất của dân và hiện trạng đang là đất trống. 

Tháng 6-2021, TP ban hành kế hoạch phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025. Trong đó, TP giao các sở, ngành và các địa phương đề xuất chủ trương đầu tư công đối với các dự án phát triển công viên, mảng xanh công cộng và tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất tiếp tục đầu tư  các dự án này tại các quận, huyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm