TP Thủ Đức chi 13 tỉ đồng xóa điểm ngập chợ Thủ Đức

(PLO)- Dự án xây dựng mới Cống Rạch Cầu Ngang (TP Thủ Đức) giúp tăng khả năng thoát nước, giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức, góp phần chỉnh trang đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, khu vực chợ Thủ Đức và các tuyến đường lân cận thường xuyên ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cạnh đó, chợ Thủ Đức là "lòng chảo" với hệ thống cống đầu tư lâu năm, khả năng tiêu thoát nước kém. Các tuyến kênh rạch xung quanh chợ thường xuyên bị che phủ, hạn chế khả năng tiêu thoát nước.

Trước thực trạng đó, TP Thủ Đức đã xây dựng mới cống rạch Cầu Ngang để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực này.

Thông tin với PV PLO, ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức (chủ đầu tư), cho biết mới đây TP Thủ Đức đã khởi công dự án Xây dựng mới Cống Rạch Cầu Ngang.

Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng thoát nước, giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức và đây cũng là một trong nhiều giải pháp giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức mà UBND TP Thủ Đức đang triển khai thực hiện. Đồng thời, dự án này sẽ góp phần từng bước chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

chợ thủ đức
Dự án xây dựng mới cống rạch Cầu Ngang sẽ giải quyết tình trạng ngập cho chợ Thủ Đức.

Về quy mô, dự án sẽ xây dựng mới cống bản 2 khoang với kích thước mỗi khoang 5x2,2m; xây dựng hai đường đầu cống phù hợp với mặt đường hiện hữu, bề rộng trung bình 18m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa;

Gia cố đoạn rạch tiếp giáp kết cấu cống với mái kè hiện hữu bằng tường chắn bê tông cốt thép...; xây dựng mới hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với hiện trạng và quy mô công trình.

"Với mục tiêu giải quyết nút thắt dòng chảy trên Rạch Cầu Ngang tại vị trí cầu hiện hữu, tối ưu hiệu quả khả năng tiêu thoát nước cho khu vực chợ Thủ Đức nói riêng và một phần khu vực phía Đông TP nói chung.

Đồng thời từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo quy hoạch, tăng cường kết nối, chia sẻ lưu lượng giữa các tuyến đường, đảm bảo đáp ứng kịp nhu cầu và tốc độ phát triển đô thị hóa ngày càng cao" - ông Tấn nói.

Tổng mức đầu tư dự án là 13,2 tỉ đồng, thời gian thi công dự kiến kéo dài 300 ngày (10 tháng).

cho-thu-duc-3.jpg
Cầu Ngang trên đường Kha Vạn Cân giao với rạch cầu Ngang.

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đã lập trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án; thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng công trình.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm sẽ chủ động phối hợp tốt với địa phương để thúc đẩy tiến độ, giải quyết các vướng mắc, phát sinh; thường xuyên bám sát, kiểm tra; kịp thời giám sát nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đáp ứng mục tiêu của dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm