TP Huế xin ứng 60 tỉ đồng xây tái định cư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- TP Huế có tờ trình xin ứng 60 tỉ đồng để gấp rút xây dựng các khu tái định cư và nghĩa trang, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, đại diện UBND TP Huế cho biết đã có Tờ trình gửi HĐND TP Huế về phương án ứng trước ngân sách TP 60 tỉ đồng để triển khai các dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND TP Huế diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 7. Ảnh. N.N

Tờ trình này sẽ được HĐND TP Huế xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 7.

Theo đó, dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30-11-2024.

Việc GPMB tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua, trong đó có TP Huế, đóng vai trò then chốt để dự án triển khai đúng tiến độ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, TP Huế đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo GPMB do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban.

Qua rà soát, TP Huế dự kiến có 4 dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ cho công tác GPMB, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 1.500 tỉ đồng.

Nhằm đảm bảo các khu tái định cư, nghĩa trang phục có thể kịp khởi công vào ngày 19-8-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, việc bổ sung 60 tỉ đồng vốn ngân sách năm 2025 là hết sức cấp bách. Số tiền này nằm trong hạn mức ứng trước ngân sách thành phố còn lại là 84,1 tỉ đồng.

Sau khi có nguồn vốn từ ngân sách trung ương bố trí cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP Huế hoàn ứng số tiền đã tạm ứng.

UBND TP Huế trình HĐND TP Huế xem xét, thống nhất thông qua phương án ứng trước ngân sách 60 tỉ đồng và giao UBND TP chủ động phân khai chi tiết vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm