TP. HCM: Tắt điện toàn thành phố hưởng ứng Giờ Trái đất

(PLO)- Tối 24-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên (Quận 1, TP. HCM) 3000 tình nguyện viên tham dự sự kiện "Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái Đất 2018".

Nhằm kêu gọi cả cộng đồng chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng biến tốt với biến đổi khí hậu, với khẩu hiệu "Hôm nay tôi sống xanh hơn" ("Go more Green") hơn 3000 hộ gia đình, 200 doanh nghiệp, một số tuyến đường trên địa bàn TP HCM đồng loạt tắt điện trong vòng 1 giờ từ 20h30 đến 21h30.

BTC cùng các nhà tài trợ đồng hành và Isaac- đại sứ Giờ Trái Đất 2018 ấn công tắc tắt đèn hưởng ứng chiến dịch

Giây phút hưởng ứng tắt đèn vì Giờ Trái Đất tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP. HCM (Q1. TP. HCM) để lại nhiều ấn tượng khó phai

Những ngọn đèn nến điện tử được các bạn tình nguyện viên thắp lên khi ánh điện vụt tắt

Ngọn nến thắp lên với hi vọng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

Tòa nhà Diamond Plaza (Bến Nghé, Q1) trước và sau khi tắt đèn hưởng ứng sự kiện.

Tòa Nhà The Metropolitan (Q1) cũng tắt đèn 1h đồng hồ

Một vài tuyến phố quanh khu vực Quận 1 cũng được tắt bớt bóng. 

Được biết trong năm 2017, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất chỉ sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết , hệ thống điện Quốc gia tiết kiệm được 471.000 KWh. Hi vọng ở năm 2018, con số ấy còn tăng hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm