(PLO)- Sau hơn 25 năm tái lập, TP Dĩ An hiện nay đã và đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt...
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 8-8, trong buổi tọa đàm “Dĩ An 1/4 thế kỷ, khát vọng xây dựng và phát triển”, nguyên lãnh đạo huyện Dĩ An (nay là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã có những chia sẻ chân thật, đầy xúc động về những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân để xây dựng địa phương Dĩ An vươn mình phát triển như ngày nay.
Buổi tọa đàm có sự góp mặt của những thế hệ lãnh đạo TP Dĩ An thời kỳ đầu.
Làm việc bằng “niềm tin”
Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Điền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An, nay là TP Dĩ An) cho biết, hôm nay rất xúc động khi được ngồi tại đây chia sẻ về một thời quá khứ làm việc, cống hiến vì quê hương.
Bà Điền cho biết, Dĩ An hôm nay đã “thay da đổi thịt”, có bộ mặt hoàn toàn khác so với mấy chục năm về trước.
Để TP Dĩ An hôm nay vươn mình phát triển mạnh mẽ, thì trước đó những thế hệ lãnh đạo, cán bộ cùng nhân dân đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Điền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An, nay là TP Dĩ An) chia sẻ về những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thời kỳ đầu TP Dĩ An mới tái lập.
Bà Điền nhớ lại, năm 1999 huyện Dĩ An được tái lập và tách ra từ huyện Thuận An, thời điểm đó mọi thứ đều rất khó khăn, từ con người đến cơ sở vật chất.
Ban đầu rất khó khăn với chỉ có 40 nhân sự, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng lãnh đạo địa phương đã đề ra mục tiêu trước mắt, lâu dài, giải pháp thực hiện cụ thể rõ ràng.
Trước mắt giải quyết nguồn nhân lực, thu hút nhân tài bằng cách mời gọi nhân tài từ các địa phương, trường học.
Bà Điền chia sẻ, để có thể xây dựng và phát triển địa phương thì cần có những cán bộ giỏi, có tâm huyết. Thời điểm đó để tìm người giỏi về làm việc rất hiếm. Thời kỳ đầu mới tái lập, ngoài nguồn nhân lực hiện có thì lãnh đạo địa phương cũng đi tìm, vận động những người giỏi về “đầu quân” cho chính quyền.
Bên cạnh đó, phải mời các doanh nghiệp về “làm tổ”. Thời điểm đó, Dĩ An rất cần sự ủng hộ tích cực từ các doanh nghiệp, từ trang thiết bị, phương tiện như xe rác, xe cứu thương, xây dựng đường giao thông...
TP Dĩ An là trung tâm đầu mối giao thông của vùng Đông Nam Bộ.
Bà Điền chia sẻ thêm, thời điểm đó rất khó khăn về cơ sở vật chất, cái gì cũng thiếu, cán bộ các địa phương làm đúng chất vì tinh thần cho một niềm tin với Đảng, với Nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Dĩ An cũng chia sẻ, thời kỳ đầu rất khó khăn về cơ sở vật chất. Văn phòng chưa tới 30 mét vuông với hơn 10 người làm việc. Thậm chí lãnh đạo không có phòng làm việc riêng.
Khí thế làm việc chỉ bằng tinh thần, làm hết việc chứ không phải hết giờ. Có lúc ăn tạm ổ bánh mì rồi làm việc đến 10 giờ đêm. Ai trống việc thì vào làm cho hết công việc chứ không nề hà là việc của ai.
“Khi đó tôi mới 25 tuổi với khát vọng của tuổi trẻ cùng với tình yêu quê hương nên đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên và đặc biệt là niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tin của nhân dân đối với mình làm động lực để làm việc”, bà Trang chia sẻ.
Với sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân, từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng từ chỗ không có gì mà bây giờ đã ngang tầm với đô thị lớn trong khu vực.
Đến nay, Dĩ An đã “thay da đổi thịt”, có nhiều khu công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng và đặc biệt là các tuyến đường giao thông được làm mới, nâng cấp mở rộng xứng tầm với đà phát triển mạnh mẽ của TP Dĩ An.
Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bcons chia sẻ tại buổi tọa đàm.
Khi mới tái lập, các con đường của Dĩ An nhỏ hẹp đầy ổ gà, ổ voi, không có đèn tín hiệu giao thông và đèn đường.
Người dân đi xe như nhảy “khiêu vũ”, nhưng đến nay các tuyến đường được mở rộng thênh thang, đâu đâu cũng thấy container. Điều đó đã chứng minh TP Dĩ An đã phát triển vượt bậc như thế nào”, bà Điền chia sẻ.
Là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, ông Lê Như Thạch -Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bcons cho biết, hiện nay 80% tài sản của Bcons đầu tư ở TP Dĩ An, sắp tới doanh nghiệp vẫn tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng vào địa phương.
Đến nay, TP Dĩ An đã hoàn toàn 'thay da đổi thịt'.
Ông Thạch cho biết thêm, khi doanh nghiệp chọn nơi nào là nơi đầu tư và phát triển thì đều muốn được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Khi đến với Dĩ An, nghiệp chúng tôi thấy được sự cởi mở tâm huyết từ lãnh đạo cho đến cán bộ.
“Nếu như cứ đúng quy trình thì khi doanh nghiệp nộp hồ sơ lên, nếu sai thì sẽ bị trả về, điều này là đương nhiên và đúng quy định. Tuy nhiên, ở Dĩ An khi thấy hồ sơ chưa đúng, thì cán bộ, lãnh đạo sẽ chỉ cho chúng tôi cách giải quyết, hướng dẫn cách xử lý để làm sao cho doanh nghiệp được nhanh chóng hoàn thành dự án ”, ông Thạch chia sẻ.
Ông Thạch cũng rất tâm đắc với cách làm việc và chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo TP Dĩ An: “Tôi để ý thấy một điều, doanh nghiệp đầu tư tới đâu là đường giao thông mở tới đó, nên doanh nghiệp rất thuận lợi trong đầu tư”.
Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An khẳng định sẽ xây dựng địa phương thành nơi đáng sống.
Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An khát vọng xây dựng và phát triển đó là hoài bão, không phải một sớm một chiều mà làm được ngay. Nhưng nếu không có những bước đi ban đầu thì sẽ không bao giờ đến đích.
“Từ giờ cho đến năm 2030 và xa hơn là năm 2050 TP Dĩ An phải phấn đấu trở thành thành phố sáng, xanh, sạch đẹp. Những tuyến đường, những con hẻm, trường học công viên… phải phục vụ tốt nhu cầu về tinh thần và vật chất của người dân”.
TP Dĩ An, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với TP Thủ Đức (TP.HCM) và TP Biên Hòa (Đồng Nai), địa phương là nơi tập trung các nhà ga, bến xe kết nối các tuyến giao thông chính giữa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
TP Dĩ An có diện tích tự nhiên 6.010 ha, dân số trên 500.000 người (tháng 10/2023). Trong đó, tạm trú chiếm tỷ lệ 65,51%. TP Dĩ An có 6 khu và 1 cụm công nghiệp, cơ cấu kinh tế là công nghiệp, thương mại -dịch vụ và nông nghiệp.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Kế hoạch triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2026 của tỉnh Cà Mau.
(PLO)- Phường Diên Hồng cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Đào Duy Từ theo tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp” kết hợp với dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất giúp nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo khu vực.
(PLO)- Tỉnh Gia Lai sẽ chuyển mục đích sử dụng gần 200 ha rừng để thực hiện "siêu dự án" du lịch và giải trí tại vùng ven biển Cát Tiến, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
(PLO)- Việc triển khai sinh hoạt mẫu nhằm chuẩn hóa quy trình theo Hướng dẫn số 42 của Ban Tổ chức Trung ương. Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” là yêu cầu tất yếu trong chuyển đổi số công tác Đảng.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác định công tác phòng, chống ma túy luôn là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn thể nhân dân.
(PLO)- Trung tá Lê Việt Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM.
(PLO)- Thực hiện dự án "Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên”, 16 xã phía Tây Gia Lai sẽ được đầu tư, hưởng lợi từ nguồn vốn gần 450 tỉ đồng.
(PLO)- Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến về tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính...
(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là vận hành ổn định bộ máy, mà phải tạo được chuyển biến thực chất về chất lượng quản trị, điều hành và phục vụ nhân dân.
(PLO)- Xã Long Cang, Tây Ninh chính thức vận hành thử nghiệm robot lễ tân, AI Kiosk và mô hình giải quyết thủ tục ngoài giờ, mở thêm tiện ích phục vụ người dân.
(PLO)- Hội thảo khoa học về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực vừa diễn ra tại TP Cần Thơ nhằm thúc đẩy liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
(PLO)- HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chi phí nâng cấp và thay thế thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay gỡ “thẻ vàng” của EC.
(PLO)- Phường Phú Thuận, TP.HCM đã đồng loạt ra mắt chuỗi công trình ý nghĩa: “Tuyến hẻm cờ hoa Phú Thuận”, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo và phát động xây dựng các khu dân cư tự quản "4 an".