TP Cần Thơ: Chưa đầy 1km, phát hiện 3 công trình trái phép trên đất lúa

(PLO)-  Xây dựng công trình trái phép trên đất lúa dọc tuyến quốc lộ 91B, bị phát hiện và xử phạt hành chính nhưng nay đã 6 tháng các trường hợp vi phạm vẫn không tháo dỡ công trình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Dọc tuyến quốc lộ 91B, đoạn từ cầu Gáo Đôi và cầu Thới Ninh thuộc địa bàn phường Thới An Đông, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ chưa đầy 1 km nhưng đã có hơn 1.700m2 đất lúa bị sử dụng trái mục đích với 3 công trình trái phép.

Cụ thể trường hợp ông Nguyễn Văn Lặc đã chuyển mục đích sử dụng đất trái phép 901,34m2. Hiện trạng công trình xây dựng thời điểm phát hiện gồm khung cột sắt, mái vách tole, nền đang làm. Trường hợp thứ 2 là ông Nguyễn Văn Nớp cũng có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất lúa trái phép với diện tích 256,82m2 để xây dựng khung cột sắt, mái vách tole tường, nền và sân lót gạch vỉa hè.

Chưa đầy 1km, phát hiện 3 công trình trái phép trên đất lúa dọc quốc lộ 91B
Công trình trái phép mọc lên trên đất lúa nằm dọc quốc lộ 91B
cong-trinh-trai-phep.jpg
Nhà kho hơn 900m2 công trình trái phép trên đất lúa đến nay vẫn chưa tháo dỡ

Trong quá trình kiểm tra trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn vào đầu năm 2024, UBND phường Thới An Đông đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, yêu cầu 2 người này giữ nguyên hiện trạng công trình.

Căn cứ vào mức mức độ hành vi vi phạm, ngày 1-3, UBND quận Bình Thuỷ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nớp là 30 triệu đồng và phạt ông Lặc 60 triệu đồng cùng về hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, buộc ông Nớp và ông Lặc khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích theo hồ sơ địa chính, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt hành chính.

Tuy nhiên đến nay đã 6 tháng, ông Lặc và Nớp vẫn chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

“Ông Nớp và Lặc đều đã chấp hành nộp phạt, tuy nhiên cả 2 lại chưa tháo dỡ công trình vi phạm”, ông Từ Công Thuần, Chủ tịch UBND phường Thới An Đông cho biết.

cong-trinh-trai-phep-quoc-lo-91b-1.jpg
Công trình trái phép của ông Nớp

Trong khi trường hợp vi phạm cũ chưa được xử lý xong, thì trong quá trình kiểm tra trật tự vị phạm xây dựng, ngày ngày 20-6, UBND phường Thới An Đông tiếp tục phát hiện một trường hợp khác xây dựng trái phép trên đất lúa.

Người vi phạm mới là bà Đào Thị Hải Yến với hành vi xây dựng khung cột sắt, mái tole, vách tường trên diện tích 593,5m2 đất lúa. Hồi giữa tháng 7, UBND quận Bình Thủy cũng ra quyết định xử phạt đối với bà Yến số tiền 45 triệu đồng.

Điều đáng nói công trình sai phạm của bà Yến nằm gần công trình vi phạm của ông Lặc và ông Nớp.

Trao đổi với phóng viên, ông Từ Công Thuần, Chủ tịch UBND phường Thới An Đông cho biết sau khi tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Lặc và ông Nớp vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm nên phường báo cáo lên quận. Mới đây ngày 26-8, UBND quận Bình Thuỷ đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nớp và ông Lặc; thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

“Công trình vi phạm buộc phải tháo dỡ theo quy định. Quyết định cưỡng chế đã được giao cho người vi phạm. Sắp tới UBND phường sẽ mời ông Lặc và Nớp lên làm việc để vận động tự tháo dỡ công vi phạm, khôi phục hiện trạng đất ban đầu. Hết thời gian mà 2 trường hợp này không chấp hành, phường sẽ có báo cáo về quận để làm kế hoạch cưỡng chế theo quy định”, Chủ tịch UBND phường Thới An Đông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm