Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nêu quan điểm về đề xuất nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026

(PLO)- Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn cơ quan tham mưu cần đưa ra đề xuất và tổ chức lấy ý kiến sớm hơn để người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi phù hợp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản nêu quan điểm về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 sau khi nhận được công văn lấy ý kiến của Bộ Nội vụ. Theo đó, đơn vị này thống nhất với đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài bốn ngày.

Văn bản này được đưa ra trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến công nhân và cán bộ công đoàn. Kết quả cho thấy có 63% số người được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, mong muốn chung của nhiều người lao động là được hoán đổi ngày nghỉ để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch bốn ngày liên tục.

Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe và tinh thần, từ đó góp phần tăng năng suất, hiệu quả làm việc.

nghi-tet-duong-lich.jpg
Người lao động lên tàu về quê đón Tết. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn cơ quan tham mưu cần đưa ra đề xuất và tổ chức lấy ý kiến sớm hơn. Việc này nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi phù hợp.

Thêm vào đó, khi phương án nghỉ lễ, tết được công bố sớm, người lao động sẽ thuận lợi hơn trong việc mua vé máy bay, vé tàu xe với giá hợp lý hoặc đặt phòng du lịch, về thăm quê. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thêm thời gian để chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tiến độ và đơn hàng.

Trước đó, sáng 24-12, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 theo quy định và hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang làm bù vào thứ Bảy (10-1-2026).

nghi-tet.jpg
Kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Nếu phương án này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục, từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026).

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Đồng thời, Bộ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 như đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương một ngày vào dịp Tết Dương lịch, cụ thể là ngày 1-1 hằng năm. Năm 2026, ngày 1-1 rơi vào thứ Năm, do đó nếu không thực hiện hoán đổi ngày làm việc, người lao động chỉ được nghỉ một ngày theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.