Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

(PLO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026, trong đó đề xuất công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 theo quy định và hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang làm bù vào thứ Bảy (10-1-2026).

Nếu phương án này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026).

lich-nghi-tet.png
Ngày hôm nay Bộ Nội vụ mới lấy ý kiến về thời gian nghỉ Tết Dương lịch.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Đồng thời, Bộ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 như đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật, cũng như khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch, cụ thể là ngày 1-1 hằng năm. Năm 2026, ngày 1-1 rơi vào thứ Năm, do đó nếu không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày đúng theo quy định của pháp luật.

Những năm trước đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) thường đề xuất lịch nghỉ Tết Dương lịch và các ngày nghỉ lễ trong năm sớm hơn thời điểm này. Việc công bố sớm giúp người lao động trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch cá nhân, đồng thời kích cầu nền kinh tế.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng quyết định một số ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2026. Theo đó, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ dự kiến kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với dịp Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày được hoán đổi. Cụ thể, ngày làm việc thứ Hai (31-08-2026) sẽ chuyển sang làm bù vào thứ Bảy (22-8-2026).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.