Tổng giám mục Marek Zalewsk: Giáo hoàng Francis dành nhiều tình cảm tốt đẹp với Việt Nam

(PLO)- Ngài Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp để tăng cường sự đối thoại, hợp tác giữa Toà thánh Vatican với Nhà nước Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Tổng giám mục Marek Zalewski được Giáo hoàng Fracis bổ nhiệm làm Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam; chúc Tổng giám mục Marek Zalewski có nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, qua đó góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam – Toà thánh Vatican.

Tổng giám mục Marek Zalewsk: Giáo hoàng Francis dành nhiều tình cảm tốt đẹp với Việt Nam
Thứ trưởng Lương Tam Quang tiếp xã giao ngài Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Toà thánh Vatican, khi hai Bên nâng cấp quan hệ từ đại diện không thường trú lên đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam; và nhân dịp này, Giáo hoàng Francis có Thư gửi cộng đồng Công giáo Việt Nam, trong đó khẳng định quan hệ Việt Nam – Toà thánh được xây dựng dựa trên nguyên tắc “nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt”.

Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn, trên cương vị Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam, Tổng giám mục Marek Zalewski sẽ có những đóng góp thiết thực nhằm cụ thể hoá những chỉ dẫn trong Thư của Giáo hoàng, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Toà thánh, cổ vũ giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã thông tin tới Tổng giám mục Marek Zalewski một số thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; nhấn mạnh việc Việt Nam lần thứ hai được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã cho thấy Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo; mong muốn cá nhân Tổng giám mục Marek Zalewski cũng như Toà thánh Vatican ủng hộ Việt Nam trên cương vị này.

Tổng giám mục Marek Zalewski cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo Bộ Công an; ghi nhận và đánh giá cao chia sẻ của Thứ trưởng Lương Tam Quang; khẳng định trên cương vị Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican sẽ nỗ lực đóng góp để tăng cường sự đối thoại, hợp tác giữa Toà thánh Vatican với Nhà nước Việt Nam.

Tổng giám mục Marek Zalewski cho biết, Giáo hoàng Francis dành nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam; Giáo hoàng rất vui mừng khi nhận được lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Giáo hoàng thăm chính thức Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng giám mục Marek Zalewski mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có Bộ Công an để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm