Tội phạm hiếp dâm phải trả tiền cho nạn nhân

(PL)- Năm 2009, Adam Teague đã xâm hại một phụ nữ khi cô này đang ngủ. Sau nhiều lần chối cãi, cuối cùng y đã nhận tội.

Cùng năm đó, Bobby Rogers đã dùng dao đe dọa rồi hãm hiếp một cô bạn. Cả hai tên này bị kết tội và bị buộc phải chi 702 USD đối với Adam Teague và 500 USD đối với Bobby Rogers để đền bù các khoản phí chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần sau chấn thương cho các nạn nhân. Nhưng bọn chúng kháng cáo và hồ sơ được chuyển Tòa án Tối cao bang Colorado thụ lý. Tám năm sau, tòa ra phán quyết: những kẻ phạm tội hiếp dâm phải trả tiền.

Tại Mỹ, đạo luật liên bang về chống bạo hành phụ nữ có tên là “Victims Against Women Act” quy định chính quyền mỗi bang có trách nhiệm chi trả các khoản phí y tế cho nạn nhân. Nhưng thường thì nạn nhân đều phải tự bỏ tiền túi ra để mua thuốc theo toa bác sĩ hoặc làm các xét nghiệm bổ sung, bởi bảo hiểm xã hội không chi trả các khoản phí này. Và mới đây, một nghiên cứu thống kê của ĐH Y khoa bang Nam Carolina đã tính được mức phí trung bình mà một nạn nhân bị xâm hại phải chi ra để điều trị chấn thương có thể lên đến 1.000 USD, do bối cảnh vụ việc của từng trường hợp bị xâm hại đều khác nhau về mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng thể chất và tinh thần của nạn nhân cũng khác nhau.

Hơn một nửa trong 50 bang của Mỹ có những hướng dẫn riêng quy định mức chi trả cho các nạn nhân, song hiện nay luật liên bang vẫn chưa có quy định chung nào về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.