‘Tối hậu thư’ cho bãi xà bần không phép mọc trên đất công ở Đà Nẵng

(PLO)- Hết tuần này là hạn cuối để chủ bãi xà bần không phép trên đất công ở Đà Nẵng di dời đi nơi khác, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-11, ông Lê Từ Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay đã ra thời hạn cuối cùng để chủ bãi xà bần không phép dời đi nơi khác.

bãi xà bần không phép đà nẵng
Hiện trạng bãi xà bần không phép đã được di dời phần lớn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hòa, sau phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 24-10, phường đã mời người tập kết xà bần lên làm việc và yêu cầu khẩn trương di dời. Hiện, bãi xà bần không phép đã được di dời đi khoảng 70%, còn khoảng 30% được cam kết sẽ dời đi hết trong tuần này.

“Hết tuần này nếu còn xà bần tại đó thì phường xử phạt hành chính theo quy định thấp nhất là 30 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả. Hiện chỉ còn 30%, mưa liên tục nên việc di dời còn chậm. Sau khi xà bần di dời hết thì phường sẽ bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP rào chắn lại”, ông Hòa nói.

Ghi nhận của PV chiều cùng ngày cho thấy, do trời mưa nên việc di dời xà bần phải tạm dừng. Bên trong, phần lớn xà bần đã được chuyển đi.

Như PLO đã thông tin, thời gian qua, tại khu đất công trên đường Vân Đồn (phường Thọ Quang) mọc lên bãi xà bần không phép.

bai-xa-ban-khong-phep-da-nang-1.jpg
Khu đất công đã được cắm biển đấu giá nhưng bị chiếm dụng chứa xà bần thời gian qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Khu đất này có diện tích hơn 1.000 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý. Khu đất đã được cắm bảng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để làm dự án Khu trú bão và neo đậu tàu thuyền Thọ Quang.

Tuy nhiên, việc bãi xà bần không phép hơn 800 m3 tồn tại ở đây làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của đơn vị có nhu cầu sử dụng đất.

Ngày 1-7-2024, UBND phường Thọ Quang đã mời người tập kết xà bần lên làm việc, buộc di dời đi nơi khác. Chủ bãi xà bần có tổ chức di dời nhưng sau đó tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm