Tìm thấy tượng Phật Ấn Độ sau hơn nửa thế kỷ bị đánh cắp

(PLO)- Bức tượng Phật cổ đại của Ấn Độ bị đánh cắp gần 60 năm trước sẽ được trả lại sau khi phát hiện tại một hội chợ đồ cổ ở Anh, CNN đưa tin.

Pho tượng Phật bằng đồng khảm bạc được tìm thấy là một trong số 14 pho tượng Phật đã bị đánh cắp từ bảo tàng Khảo cổ học Ấn Độ ở Nalanda, miền Đông Ấn Độ năm 1961.

Sau hơn nửa thế kỷ không rõ tung tích, cổ vật quý của Ấn Độ đã xuất hiện tại hội chợ thương mại ở thủ đô Anh vào tháng 3 năm nay và cảnh sát London đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ việc.

Pho tượng bị đánh cắp năm 1961. Ảnh: News and Star

Lynda Albertson, người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu tội ác đối với nghệ thuật (ARCA), đã phát hiện bức tượng cổ này ở Hội chợ Mỹ thuật châu Âu tại Maastricht ở Anh hồi tháng 3. ARCA chính là tổ chức bảo tồn di sản văn hóa của Ấn Độ, nhằm tìm lại, khôi phục các đồ cổ bị đánh cắp.

Lynda sau đó đã gửi một bức ảnh cho Vijay Kumar, người đồng sáng lập dự án Pride, dự án theo dõi và tìm lại di sản bị đánh cắp của Ấn Độ. Sau nhiều lần kiểm tra chéo, họ đã xác định bức tượng trên chính là cổ vật bị đánh cắp vào năm 1961 và liên lạc với cảnh sát để trình báo.

Cảnh sát cho biết chủ nhân và đại lý buôn đồ cổ hiện tại không biết gì về lịch sử của bức tượng và đồng ý trả lại cổ vật cho Ấn Độ. Thám tử Constable Sophie Hayes, thuộc bộ phận nghệ thuật và đồ cổ tại Sở cảnh sát Metropolitan, nói: “Chúng tôi rất vui khi có thể trả lại di sản văn hóa quan trọng này cho Ấn Độ”.

Pho tượng đã được trao cho đại diện ngoại giao Ấn Độ trong một buổi lễ tại London hôm 15-8, trùng với lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.