Tìm thấy người "già nhất thế giới"

Cụ bà Johanna Mazibuko, 119 tuổi, người đang sống tại một thị trấn nhỏ ở Tây Nam Johannesburg, có thể trở thành người già nhất thế giới.

Tìm thấy người "già nhất thế giới" ảnh 1

Theo giấy tờ nhận dạng, cụ Mazibuko sinh năm 1894 và đã sống thọ hơn 5/7 đứa con của cụ.
"Chúa đã cho tôi cuộc sống đầy đủ này, thêm chút phần thưởng. Tôi giờ đã rất già rồi" - cụ bà nói với tờ Sowetan của Nam Phi.

Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, người già nhất thế giới hiện là cụ Misao Okawa, người Nhật Bản. Cụ bà này năm nay đã 115 tuổi.

Cụ Mazibuko đang chia sẻ căn nhà của cụ ở Klerksdorp, nằm cách Tây Nam Johannesburg 160km, cùng đứa con trai Tseko Mazibuko, 77 tuổi. Theo Sowetan, cụ Mazibuko vẫn tự dọn giường sau mỗi buổi sáng.

Giấy tờ chứng minh của cụ Mazibuke, phát hành năm 1986, cho thấy cụ sinh ngày 11/5/1894. Bộ Nội vụ Nam Phi chưa xác nhận giấy tờ của cụ Mazibuko có phải là thật hay không. Nhưng hãng tin AFP đã được xem một bản sao của các giấy tờ này và thấy nó rất đáng tin.

Cụ Mazibuko hiện vẫn nấu ăn, tự mặc đồ, giặt giũ quần áo cho bản thân và rất thích xem TV. Cụ vẫn có thể tự đi lại, nhưng không thể đứng lâu vì chóng mặt" - Tseko nói.

Như vậy, cụ Mazibuko đã sống qua thời chủ nghĩa thực dân, củ nghĩa apartheid và kỷ nguyên dân chủ nằm dưới sự lãnh đạo của ông Nelson Mandela, người đã được bầu làm Tổng thống Nam Phi hồi năm 1994.

Người cao tuổi nhất trong lịch sử nhân loại hiện được ghi nhận là cụ Jeanne Calment, quốc tịch Pháp. Cụ đã qua đời vào ngày 4/8/1997, hưởng thọ 122 tuổi.
Theo V.L (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.