Tìm thấy hài cốt 1 em bé ‘ngoài hành tinh’ tại Nga

(PLO)- Các nhà khảo cổ vừa khai quật một hài cốt còn nguyên vẹn của cậu bé 1,5 tuổi với phần đầu biến dạng như người ngoài hành tinh tại bán đảo Crimea, Nga.

Theo RT hôm 29-7, Quỹ Khảo cổ cho biết bộ hài cốt bất thường này được tìm thấy tại làng Yakovenkovo, phía Đông bán đảo Crimea, nước Nga.

Do cấu trúc không bình thường ở phần hộp so, các nhà khảo cổ đã gọi bộ hài cốt này là “người ngoài hành tinh”. Ngôi mộ của cậu bé khoảng 1,5 tuổi được xác định có niên đại vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên.

Hài cốt em bé 1,5 tuổi với phần sọ biến dạng như người ngoài hành tinh vừa được tìm thấy ở Crimea. Ảnh: RT

Hình ảnh do nhóm các nhà khảo cổ học công bố cho thấy hộp sọ của bộ hài cốt có chiều dài bất thường. Họ sau đó đã gọi địa điểm khai quật là “mộ của người ngoài hành tinh”.

Biến dạng sọ nhân tạo - một dạng sửa đổi cơ thể là một tập tục được thực hiện tại nhiều nền văn hóa cổ đại. Tập tục này thường được áp dụng với trẻ em vì hộp sọ của chúng mềm dẻo hơn.

Tuy nhiên, một số giả thuyết cho rằng đây có thể là kết quả của sự lai ghép giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh. Nhóm khai quật tin rằng biến dạng hộp sọ như vậy là đặc trưng của người Sarmatae, từng định cư trên bán đảo Crimea ngày nay. Họ có thể sử dụng hình dạng hộp sọ để phân biệt các thành viên trong nhóm hay phân cấp địa vị xã hội.

Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ cũng khai quật được một chiếc lọ bằng gốm, một chuỗi hạt nhỏ được chôn cùng em bé “ngoài hành tinh” và một chiếc vòng đồng bên cánh tay phải.

Một số ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 3 cũng đã được các nhà khoa học khai quật gần nơi phát hiện hài cốt em bé “ngoài hành tinh này”. Trong đó, có các ngôi mộ bằng đá khổng lồ được cho là thuộc về những người thuộc tầng lớp cao của Vương quốc Bosporan - một nhà nước cổ đại nằm ở phía Đông Crimea tồn tại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.