Tìm thấy chiếc vĩ cầm chơi trên tàu Titanic

Một nhà đấu giá của Anh cho biết ông đã tìm thấy chiếc vĩ cầm do nhạc trưởng của tàu Titanic chơi trước khi con tàu bị chìm vào năm 1912.

Tìm thấy chiếc vĩ cầm chơi trên tàu Titanic ảnh 1

Chiếc vĩ cầm của Hartley - Ảnh: AP

Yahoo! News dẫn theo AP ngày 15.3 (giờ địa phương) cho biết, nhà đấu giá Andrew Aldridge (thuộc hãng đấu giá Henry Aldridge & Son) đã trải qua một quá trình nghiêm ngặt để xác minh lai lịch của chiếc đàn.

Những người sống sót sau vụ đắm tàu lịch sử cho biết người đứng đầu ban nhạc khi đó là Wallace Hartley. Ông và ban nhạc của mình biểu diễn trên boong tàu, họ vẫn bình tĩnh biểu diễn ngay cả khi con tàu đâm phải băng và hành khách chen nhau lên xuồng cứu sinh.

Nghệ sĩ vĩ cầm Hartley mất trong thảm họa đó, nhưng trong một cuộc khai quật vào năm 2006 người ta đã tìm thấy chiếc đàn này. Trải qua nhiều kiểm nghiệm nghiêm ngặt, chiếc đàn vừa được chứng minh là sở hữu của Hartley.

Nhà đấu giá Andrew Aldridge nói: “Đó là một con đường dài, cũng may mà nó đúng là của Hartley”. Nhà đấu giá này đã dành thời gian bảy năm qua và tốn hàng ngàn bảng Anh để xác định nguồn gốc chiếc vĩ cầm. Đội ngũ xác định nguồn gốc gồm các nhà khoa học pháp y của chính phủ và các chuyên gia của Đại học Oxford (Anh).

Ông Aldrige cũng cho biết chiếc vĩ cầm được làm bằng gỗ hoa hồng, thân đàn có hai vết nứt dài, tuy nhiên nó được bảo quản vô cùng tốt bất chấp thời gian và việc tiếp xúc với nước biển. Ước tính chiếc vĩ cầm có giá trị lên đến sáu con số. Nó sẽ được trưng bày để công chúng chiêm ngưỡng vào cuối tháng này tại Belfast City Hall (Anh).

Theo Thùy Dung (TNO) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.