Phát hiện sinh vật mới:

Tìm thấy cá biết đi, khỉ hắt hơi tại ‘nóc nhà thế giới’

(PLO) - Trong báo cáo mới nhất của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF), có hơn 200 loài sinh vật mới được tìm thấy tại hệ sinh thái mong manh của phía Đông dãy Himalaya.
Quá trình nghiên cứu từ năm 2009 đến 2014 của các nhà khoa học khắp Bhutan, Đông Bắc Ấn Độ, Nepal và phía Bắc Myanmar cũng như phía Nam Tây Tạng, đã tổng kết được 211 loài sinh vật mới, bao gồm 133 loài thực vật, 26 loài cá, 10 loài lưỡng cư, 39 loài nhuyễn thể, một giống bò sát, một giống chim và một loài động vật có vú.

Trong số đó, đáng lưu ý có thể kể đến loài cá màu xanh dương, tạm gọi là “cá quả biết đi”, có thể thở bằng không khí và sống sót trên đất liền bốn ngày và có thể trượt đến 400 m trên nền đất ẩm.

 Loài rắn độc Pit Viper màu cam, đỏ cũng nằm trong số những loài động vật mới được khám phá. (Nguồn: AFP)

Đồng thời, vào năm 2010, tại khu vực rừng rậm phía bắc Myanmar, các nhà khoa học đã tìm thấy giống khỉ có màu đen trắng, có cấu trúc mũi hếch khiến chúng dễ bị hắt hơi khi trời mưa. 

Giám đốc về loài và cảnh quan của WWF tại Ấn Độ, Dipankar Ghose đã miêu tả khu vực nghiên cứu là “một ngôi nhà kho báu độc đáo” chưa được khám phá.

Tuy vậy, báo cáo của WWF cũng cảnh báo những mối nguy hiểm đối với vùng sinh thái này như gia tăng dân số, nạn phá rừng, khai thác mỏ,… Theo đó, chỉ còn 25% của môi trường sống này còn nguyên vẹn và hàng trăm loài đang bị đe dọa tuyệt chủng toàn cầu.

Loài cá quả biết đi có khả năng thở trên cạn và trượt hơn 400 m trên đất ẩm. Nguồn: AFP 

Sami Tornikoski, lãnh đạo của Sáng kiến Living Himalayas của WWF phát biểu: “Thách thức ở đây chính là việc bảo tồn hệ thống sinh thái đang bị đe dọa trước khi các loài sinh vật này và những loài khác chưa được biết đến, bị tuyệt chủng.”

Để vượt qua những thách thức đó, những người đứng đầu dự án này, như Ghose đã mạnh mẽ kêu gọi sự phát triển bền vững, sự chung tay của cộng đồng và của các chính phủ để cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.