Tiết lộ các chủ nhân của tòa tháp cao nhất thế giới

Các nhà đầu tư người Iran và Ấn Độ hiện dẫn đầu về trong việc chi ra hàng triệu USD để sở hữu những căn hộ xa xỉ và các cửa hiệu tại tòa tháp cao nhất thế giới.

Tiết lộ các chủ nhân của tòa tháp cao nhất thế giới ảnh 1

Chính phủ Dubai tiết lộ, hơn 128 triệu USD từ Tehran đã được dùng để mua quyền sở hữu tại tòa tháp Burj Khalifa cao 828m trong vòng 6 tháng qua.

Nhiều người trong số 258 quý ông giàu có bí ẩn đã dùng tiền mặt để mua căn hộ và cửa hiệu nhằm tránh lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn hạn chế việc tiếp cận của họ với ngân hàng.

Các nhà đầu tư từ Ấn Độ còn tiêu nhiều tiền hơn thế dù giá mỗi mét vuông trên tòa tháp từ 700 tới 1.000 USD, song vẫn rẻ hơn chục lần so với những địa điểm đẹp ở London, Anh.

Cơ quan đất đai Dubai cũng tiết lộ rằng trong nửa quý đầu của năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã chi hết 7,6 tỷ USD để mua bất động sản ở đây. Như vậy, so với năm ngoái, lượng thu mua đã tăng 36%, điều đó cho thấy thị trường đất đai Dubai đã dần ổn định sau khi giá nhà sụt hơn 60% kể từ thời kỳ đỉnh điểm vào năm 2008.

Sự mạnh tay của các nhà đầu tư Ấn Độ vào thị trường bất động sản Dubai là điều không đáng ngạc nhiên do Ấn Độ đã phát triển thành một trong những cường quốc kinh tế của thế giới.

Tiết lộ các chủ nhân của tòa tháp cao nhất thế giới ảnh 2

Tuy nhiên, điều đáng tò mò là việc dùng tiền mặt rất phổ biến của người Iran, nơi mà trừng phạt kinh tế nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân đã cắt đứt kết nối với hệ thống ngân hàng quốc tế.

Một người môi giới nhà đất ở Dubai nói: "Iran có vấn đề về tài chính và đó là lý do tại sao người Iran phần lớn chỉ dùng tiền mặt để mua bán. Chúng tôi đã bán 3 sàn trên Burj và nó đều liên quan tới người mua là công dân Iran".

Dubai đã từ lâu là trung tâm mua bán lớn đối với Iran hơn một thế kỷ với khoảng 8.000 thương nhân và các công ty giao dịch Iran đăng ký tại tiểu vương quốc này.

Cũng theo cơ quan đất đai Dubai, người Anh và công dân các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất lần lượt xếp thứ 3 và 4 trong danh sách những người mua căn hộ và chỗ bán hàng ở Burj Khalifa. Đứng thứ 5 là người Pakistan.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.