Tiếp tục cấm xe khách, xe tải lớn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

(PLO)- Phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị giới hạn tốc độ tối đa 60 km/giờ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết ban đã ban hành phương án tổ chức giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên từ nay đến ngày 30-6 nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh nhiều vị trí trên tuyến bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài.

cao-toc-la-son-hoa-lien-40.jpg
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được thi công mở rộng.

Trước đó, hồi cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025, mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm taluy trên tuyến cao tốc này.

Dù các vị trí hư hỏng được xử lý tạm thời, song nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn hiện hữu, đặc biệt tại các khu vực địa hình phức tạp, dễ tái sạt trượt.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Các loại xe khách từ chín chỗ ngồi trở lên, xe tải có từ sáu trục trở lên vẫn tiếp tục bị cấm lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên trong thời gian thi công khắc phục, mở rộng.

Các xe này khi di chuyển theo hướng Bắc - Nam và ngược lại sẽ được hướng dẫn chuyển sang lưu thông trên Quốc lộ 1A; các phương tiện đi vào khu vực xã Khe Tre, TP Huế sẽ được điều tiết qua tỉnh lộ 14B.

Các phương tiện còn lại vẫn được phép lưu thông với tối đa trên toàn tuyến được giới hạn ở mức 60 km/giờ.

Riêng vị trí sạt trượt taluy âm ở km 50+700 thuộc địa phận Đà Nẵng chỉ được phép di chuyển với tốc độ tối đa 30 km/giờ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đối với các phương tiện phục vụ thi công thuộc diện bị hạn chế, nhà thầu phải lập danh sách, có văn bản đăng ký và được Ban Quản lý dự án xác nhận, gửi đến các cơ quan chức năng để xem xét, cấp phép lưu thông trong trường hợp cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm