Tiền lương khổng lồ ở Premier League: Chelsea Top 1, MU Top 2

(PLO)- 20 CLB tại Premier League 2022 – 2023 đã chi số tiền lương khổng lồ lên đến 1,9 tỉ bảng Anh, trong đó 3 CLB dẫn đầu lần lượt là Chelsea, Manchester United và Manchester City.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea đã chi hơn nửa tỷ đô la cho phí chuyển nhượng và khoản đầu tư đó cũng đã khiến đội chủ sân Stamford Bridge đứng đầu bảng hóa đơn tiền lương ở Premier League mùa 2022 - 2023, khi họ vượt qua Manchester United.

Chelsea có một mùa giải đáng quên khi xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League dù đã chi hơn 500 triệu USD tăng cường lực lượng. Điều đó khiến hóa đơn tiền lương trong mùa giải của Chelsea lên đến 215,6 triệu bảng Anh, đứng đầu Premier League.

Và con số đó tương đương với gần 1/8 tổng chi tiêu tiền lương 1,9 tỉ bảng của tất cả các CLB tại Premier League. 20 CLB tại Premier League đã chi số tiền lương cao hơn 6% so với mùa trước.

Chelsea là "lá cờ đầu" của Premier League trong việc tiêu tiền vô tội vạ. ẢNH: GETTY

Chelsea là "lá cờ đầu" của Premier League trong việc tiêu tiền vô tội vạ. ẢNH: GETTY

Manchester United, đội trả cho Cristiano Ronaldo mức lương 380.000 bảng mỗi tuần đứng thứ hai trong bảng xếp hạng được tổng hợp bởi quỹ đầu tư thể thao Alliance, với tổng chi tiêu là 213,3 triệu bảng Anh. Nhưng con số đó đã giảm 10% so với hóa đơn tiền lương của “quỷ đỏ” ở mùa giải trước.

Nhà vô địch Manchester City, đội vừa đăng quang Premier League lần thứ 5 sau 6 mùa gần nhất đứng thứ ba về tiền lương với số tiền 186,2 triệu bảng Anh. Liverpool, đội có phong độ cải thiện vào cuối mùa nhưng đã quá muộn xếp ở vị trí tiếp theo với 164,6 triệu bảng Anh, Arsenal đứng trong Top 5 với mức chi 110,4 triệu bảng Anh, còn Tottenham Hotspur ở vị trí thứ sáu với 110,2 triệu bảng Anh.

Có hai CLB chi tiền lương thấp nhất nhưng đạt thành công rực rỡ ở mùa này là Brentford và Brighton. Brentford đang xếp thứ 9 và còn cơ hội xếp thứ 7 khi mùa giải kết thúc chỉ chi 33,5 triệu bảng Anh trả lương. Brentford là đội trả lương ít nhất tại Premier League mùa này.

Enzo Fernandez và Benoit Badiashile là hai trong số 16 cầu thủ đến Chelsea ở mùa này. ẢNH: GETTY
Enzo Fernandez và Benoit Badiashile là hai trong số 16 cầu thủ đến Chelsea ở mùa này. ẢNH: GETTY

Đứng ở vị trí thứ 19 là Brighton. Hóa đơn tiền lương của Brighton chỉ là 44,7 triệu bảng Anh nhưng đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, kèm suất dự Europa League mùa tới. Brighton làm được điều đó sau khi mất HLV Graham Potter vào tay Chelsea, cùng ngôi sao Leandro Trossard đến Arsenal vào tháng 1.

Thống kê của Alliance cũng so sánh mức lương của các CLB so với năm trước, với đội bóng mới lên hạng Nottingham Forest có mức tăng mạnh nhất là 230% (22,4 triệu bảng lên 74,1 triệu bảng).

Chi tiêu của Fulham tăng từ 42,1 triệu bảng lên 54,4 triệu bảng. Bournemouth với chủ sở hữu mới đã chi 50 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng tháng giêng nhằm tăng cường lực lượng. Điều đó khiến hóa đơn tiền lương của Bournemouth tăng 30% từ 35,7 triệu bảng lên 46,5 triệu bảng.

Everton đối mặt với nguy cơ rớt hạng mùa này. ẢNH: GETTY

Everton đối mặt với nguy cơ rớt hạng mùa này. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Everton, đội đang đứng trước nguy cơ rớt hạng có mức giảm lương lớn nhất. Hóa đơn tiền lương của đội bóng giàu truyền thống nước Anh này giảm 26% so với mùa trước, từ 110 triệu bảng xuống còn 81,5 triệu bảng.

Một ứng viên cho suất rớt hạng khác là Leeds United lại tăng hóa đơn tiền lương lên đến 51% từ 37,3 triệu bảng lên 56,4 triệu bảng, mặc dù Leeds đã bán những cầu thủ có thu nhập cao nhất là Raphinha và Kalvin Phillips cho Barcelona và Manchester City.

Hóa đơn tiền lương của Chelsea vẫn thấp hơn đáng kể so với ước tính 300 triệu bảng Anh của Paris Saint-Germain, 253 triệu bảng của Real Madrid và 230 triệu bảng của Barcelona. Hóa đơn tiền lương của Bayern Munich vào khoảng 220 triệu bảng, trong khi Juventus dẫn đầu ở Serie A với 141 triệu bảng.

Nếu Mauricio Pochettino dẫn dắt Chelsea, Todd Boehly sẽ còn chi thêm nhiều tiền tăng cường lực lượng. ẢNH: MIRROR

Nếu Mauricio Pochettino dẫn dắt Chelsea, Todd Boehly sẽ còn chi thêm nhiều tiền tăng cường lực lượng. ẢNH: MIRROR

Chelsea đã chi 530 triệu bảng Anh “mua sắm” cầu thủ kể từ khi đội vào tay các ông chủ người Mỹ, đứng đầu là Todd Boehly. Todd Boehly đã mang về Chelsea đến 16 cầu thủ mới trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè và kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua. Nhiều cầu thủ ký hợp đồng dài hạn một cách bất thường với Chelsea, đó là cách để Chelsea dàn trải chi phí trong nhiều năm nhằm tránh vi phạm luật công bằng tài chính.

Bảng lương trong năm của các CLB tại Premier League mùa 2022 - 2023

1. Chelsea - 216.644.000 bảng

2. Manchester United - 213.330.000 bảng

3. Manchester City - 186.160.000 bảng

4. Liverpool - 164.580.000 bảng

5. Arsenal - 110.396.000 bảng

6. Tottenham Hotspur - 110.240.000 bảng

7. Aston Villa- 91.670.000 bảng

8. West Ham United - 84.500.000 bảng

9. Newcastle United - 81.562.000 bảng

10. Everton - 81.536.000 bảng

11. Leicester City - 79.820.000 bảng

12. Nottingham Forest - 74.150.000 bảng Anh

13. Crystal Palace - 68.120.000 bảng

14. Southampton - 62.296.000 bảng

15. Wolverhampton - 61.256.000 bảng

16. Leeds United - 56.420.000 bảng

17. Fulham - 54.400.000 bảng

18. Bournemouth - 46.488.000 bảng

19. Brighton & Hove Albion - 41.756.000 bảng Anh

20. Brentford - 33.540.000 bảng

Nguồn: Alliance

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.