Thuê tư vấn nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu rà soát lại các hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
Ngày 14-8, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp cùng nhiều đơn vị liên quan để nghe báo cáo về nội dung triển khai thuê tư vấn nghiên cứu, rà soát quy hoạch và đề xuất phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang quá tải nghiêm trọng.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã có báo cáo cụ thể việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 273/TB-VPCP ngày 16-6-2017 và Văn bản số 1176/TTg-KTN ngày 11-8-2017 về việc thuê tư vấn chuyên ngành quốc tế nghiên cứu, rà soát quy hoạch xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
Sau khi nghe ý kiến các đơn vị tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam lập kế hoạch chi tiết thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu rà soát lại các hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; rà soát các tổ chức tư vấn quốc tế chuyên ngành đủ điều kiện, năng lực kinh nghiệm, có uy tín về lĩnh vực hàng không trên thế giới để tiến hành đàm phám tham gia nghiên cứu quy hoạch xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm