Thực tập sinh ở Nhật về sẽ nhận gần 170 triệu để khởi nghiệp

(PLO)-  Tổ chức IM JAPAN cam kết hỗ trợ số tiền lên đến 1 triệu Yên (tương đương gần 170 triệu đồng) cho thực tập sinh nam hoàn thành chương trình thực tập kỹ thuật để về nước khởi nghiệp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM JAPAN) vừa thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo kỹ thuật tại Nhật Bản với chi phí hấp dẫn. Sau khi hoàn thành khóa thực tập và về nước, thực tập sinh được nhận số tiền 600.000 Yên hoặc 1 triệu Yên để khởi nghiệp.

Tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật tại Nhật Bản, thực tập sinh hưởng mức lương từ 25 triệu đến 30 triệu đồng/tháng, chưa kể khoản thu nhập ngoài giờ. Ảnh: Minh họa (Tư liệu mạng).

Tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật tại Nhật Bản, thực tập sinh hưởng mức lương từ 25 triệu đến 30 triệu đồng/tháng, chưa kể khoản thu nhập ngoài giờ. Ảnh: Minh họa (Tư liệu mạng).

Không phát sinh chi phí khác

Bộ LĐTB&XH giao Trung tâm lao động ngoài nước phối hợp với IM JAPAN tổ chức thực hiện chương trình đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc theo hình thức thực tập kỹ thuật.

Theo đó, lao động tham gia chương trình cần đáp ứng các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; có sức khỏe tốt, thị lực 2 mắt khi không đeo kính đạt từ 1/10 và khi đeo kính đạt từ 7/10 trở lên; không có hình xăm, kể cả đã xóa; chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh tại Nhật Bản…

Lưu ý, chương trình này chỉ tuyển chọn nam giới, cao từ 1m58 trở lên; chưa có tiền án, tiền sự.

Tổng chi phí để tham gia chương trình từ 28 đến 38 triệu đồng, do Trung tâm lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thu trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản.

Trước thực tế có nhiều tổ chức lạm thu hoặc lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động gây bức xúc dư luận, IM JAPAN khẳng định ngoài các khoản chi phí đã được niêm yết rõ ràng, người lao động không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác.

IM JAPAN hỗ trợ tiền khởi nghiệp

Hiện tại, chương trình đào tạo kỹ thuật tại Nhật Bản được triển khai trên toàn quốc, người lao động có nhu cầu thực tập tại Nhật Bản bắt buộc tham gia 3 vòng kiểm tra đánh giá năng lực, bao gồm: Thi toán, kiểm tra thể lực, phỏng vấn. Môn toán do Văn phòng IM JAPAN tại Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý đề thi, bài thi.

Vòng 1, các ứng viên thi 20 câu toán, số điểm phải từ 40 trở lên đối với ngành xây dựng, 60 trở lên đối với ngành sản xuất chế tạo.

Vòng 2, chống đẩy 35 lần, gập cơ bụng 25 lần và chạy 3.000 mét trong 18 phút.

Vòng 3, phỏng vấn nguyện vọng cá nhân, kinh nghiệm thực tế và tác phong. Đạt yêu cầu của 3 vòng, ứng viên sẽ được trúng tuyển.

Trong vòng thi toán, ứng viên thuộc đối tượng yếu thế trong danh sách hỗ trợ sẽ được cộng tối đa 20 điểm khi bài thi đạt từ 30 điểm trở lên. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho ứng viên đăng ký xét tuyển, Trung tâm lao động nước ngoài tổ chức thêm các lớp đào tạo tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh sáu tháng.

Nhằm tạo động lực phát triển tương lai nghề nghiệp cho người lao động, sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng hạn sẽ được tổ chức IM JAPAN cam kết hỗ trợ từ 600.000 Yên đối với thực tập sinh hoàn thành 3 năm thực tập, 1 triệu Yên đối với thực tập sinh hoàn thành 5 năm thực tập (tương đương từ 102 triệu đến gần 170 triệu đồng) để khởi nghiệp. Bên cạnh đó, thực tập sinh còn được nhận thêm tiền bảo hiểm hưu trí khoảng 70 triệu đồng sau 3 năm thực tập.

Điều kiện tuyển chọn thực tập sinh học tập tại Nhật Bản

Chương trình xét tuyển 2 ngành thực tập chính là sản xuất chế tạo và xây dựng, thời gian thực tập từ 3 đến 5 năm.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến 1 tháng/ lần, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 4-7-2023 đến ngày 30-9-2023. Ứng viên tải mẫu hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước tại đường dẫn: www.colab.gov.vn, sau đó nhấn vào mục Tải biểu mẫu.

Nộp trực tiếp tại Trung tâm lao động ngoài nước (số 1, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội). Đối với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện của ngày ứng viên nộp hồ sơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.