Mức lương 35 triệu đồng/tháng cho thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

(PLO)- Ngoài mức lương khi làm việc tại Nhật, thực tập sinh còn được hỗ trợ 200.000 yên (hơn 41 triệu đồng) khi trở về nước đúng thời hạn. 

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý Nhật Bản khóa 2 năm 2021.

Chương trình tuyển chọn 30 nữ giới trên toàn quốc. Ứng viên sẽ thực tập tại Nhật Bản từ 3 năm. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-12-2021.

Những điều dưỡng xuất cảnh sang Nhật làm ngành hộ lý. Ảnh minh họa: AN NHIÊN

Tham gia chương trình, ứng viên chỉ phải chi trả tiền ăn, ở và các chi phí sinh hoạt cá nhân trong thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam. Tại Nhật Bản, ứng viên có trách nhiệm đóng các khoản BHXH và thuế theo quy định của pháp luật Nhật Bản. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Nữ giới tuổi từ 20 đến dưới 35 tuổi.

- Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp từ hệ trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

- Nhân thân rõ ràng, đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, không có tiền án.

- Chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản.

- Đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe: thị lực từ 7/10 trở lên, không bị mù màu, không xăm hình, không bị dị tật ảnh hưởng đến khả năng vận động, không mắc các bệnh viên gan B, C, HIV, lao phổi, bệnh truyền nhiễm, động kinh, nghiện ma túy, tâm thần.

Quyền lợi

Tại Việt Nam, ứng viên được hỗ trợ các chi phí đào tạo tiếng Nhật để thi đạt trình độ N4 (từ 8-11 tháng), khám sức khỏe khi bắt đầu nhập học và trước khi xuất cảnh, lệ phí thi lấy chứng chỉ N4 tiếng Nhật (01 lần thi), lệ phí xin cấp visa, tiền vé máy bay khi xuất cảnh.

Tại Nhật Bản:

- Được nhận trợ cấp đào tạo 60.000 yên/người (khoảng hơn 12 triệu đồng) trong 1 tháng sau nhập cảnh.

- Được hưởng lương theo quy định của pháp luật Nhật Bản và không thấp hơn người Nhật làm cùng vị trí khoảng từ 175.000 yên/tháng trở lên (khoảng 35 triệu đồng/tháng), tính trung bình cho 22 ngày làm việc/tháng đối với thực tập sinh làm việc ở TP Osaka, thời gian làm việc là 8 giờ/ngày. Chưa bao gồm phụ cấp, lương làm thêm ngoài giờ, chưa khấu trừ tiền thuế, bảo hiểm. Ngoài ra, mức lương trên sẽ thay đổi vào lương tối thiểu từng vùng).

- Được Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka hỗ trợ: học tiếng Nhật miễn phí để thi đạt trình độ N3 tiếng Nhật; đào tạo kỹ năng nghề; kinh phí đóng tham gia đầy đủ bảo hiểm cho thực tập sinh trong thời gian thực tập tại Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành chương trình về nước: Ứng viên được hỗ trợ tiền vé máy bay và nhận khoản tiền hỗ trợ 200.000 yên/người (hơn 41 triệu đồng) nếu hoàn thành chương trình thực tập 3 năm về nước đúng thời hạn.

Ứng viên đăng ký thông tin trực tuyến và tự tải hồ sơ dự tuyển tại website của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colab.gov.vn; gửi về Trung tâm lao động ngoài nước - số 1, Trịnh  Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.