Thực hư Ngọc Huyền bị đề nghị tước danh hiệu NSƯT

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) lên tiếng về thông tin nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền từng bị đề nghị tước danh hiệu.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền - một ngôi sao cải lương thập niên 1990 vừa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam sau 14 năm định cư ở hải ngoại. Ngọc Huyền sẽ xuất hiện với vị trí huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế Danh ca vọng cổ.

Ngọc Huyền, Kim Tử Long, cải lương
Nghệ sĩ Ngọc Huyền.

Tuy nhiên, khi biết tin Ngọc Huyền ngồi ghế giám khảo, nhiều người đang khá bức xúc vì cho rằng cô từng có lỗi lầm trong quá khứ.

Trước đây, Ngọc Huyền là một cái tên khá nổi tiếng, từng được mệnh danh là "nữ hoàng chi bảo video" với bảng thành tích rất ấn tượng gồm hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1990, 2000), huy chương vàng giải Trần Hữu Trang (1991), diễn viên được yêu thích nhất của nhiều cơ quan báo chí, giải Mai vàng (1995-1997, 2002) và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (2001).

Là một giọng ca tốt, triển vọng và khi đang ở trên đà sự nghiệp đỉnh cao thì Ngọc Huyền chuyển hướng sự nghiệp sang hải ngoại sau khi lấy chồng và định cư tại Mỹ. Tại đây, Ngọc Huyền đã hát những ca khúc có nội dung không hay về Việt Nam trên sân khấu ASIA. Cô bị đề nghị tước danh hiệu NSƯT vì lẽ đó.

Một người đã có những hành động không đẹp với quê hương, nay lại ngồi ở vị trí giám khảo, có phần dạy dỗ và uốn nắn học trò của mình thì có nên? Tiêu chí nào để cấp phép cho Ngọc Huyền về nước để làm giám khảo?

Trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD, cho biết: "Vấn đề liên quan tới Ngọc Huyền thì cơ quan quản lý nhà nước của Bộ VH-TT&DL và An ninh đều nắm rất rõ. Thực hiện Nghị quyết 36 của Ban Bí thư về vấn đề đối với Việt kiều, trong thời gian vừa qua Bộ VH-TT&DL đã xin ý kiến cơ quan chức năng để cho phép nhiều nghệ sĩ đã mắc những lỗi ở nước ngoài về nước biểu diễn như Khánh Ly, Chế Linh, Thanh Tuyền, Bằng Kiều...

Sau khi có văn bản xin của Ngọc Huyền thì Bộ VH-TT&DL có chỉ đạo Cục xem xét để cấp phép cho Ngọc Huyền. Chúng tôi đã xin ý kiến các cơ quan chức năng và nhận được sự đồng ý nhất trí với trường hợp này. Vì lỗi lầm của Ngọc Huyền cũng xảy ra khá lâu, hơn chục năm rồi và người ta cũng ăn năn hối cải.

Còn việc cô ấy từng bị đề nghị tước danh hiệu NSƯT thì đó là do lúc đó dư luận bức xúc việc cô ấy biểu diễn trong chương trình ASIA, báo chí nêu vấn đề là đề nghị chứ Bộ VH-TT&DL chưa nhận được văn bản nào đề nghị tước danh hiệu của cô ấy. Hiện tại cô ấy vẫn đương kim NSƯT, thông tin cô ấy bị tước danh hiệu năm 2005 là không chính xác".

Theo TÌNH LÊ (VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.