Thua nặng Việt Nam và Thái Lan, tuyển nữ Indonesia đòi đi… World Cup

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển nữ Indonesia, Akira Higashiyama, khẳng định ông vẫn giữ vững khát vọng đưa các học trò vươn ra sân chơi World Cup, bất chấp việc đội tuyển chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại SEA Games 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên vào bán kết một kỳ SEA Games, tuyển nữ Indonesia cho thấy những bước tiến nhất định của mình, đồng thời cũng phản ánh chặng đường dài mà họ còn phải đi để đạt mục tiêu lớn hơn.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Chonburi, đội nữ Indonesia đã không thể giành huy chương khi để thua Thái Lan 0-2 trong trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 17-12. Trước đó, ở vòng bán kết, họ gặp thử thách rất lớn mang tên tuyển nữ Việt Nam và phải nhận thất bại đậm 0-5. Chưa kể vòng bảng, Indonesia cũng thua đậm Thái Lan 0-8.

Dù không thể vượt qua hai đối thủ hàng đầu khu vực, màn trình diễn của Indonesia vẫn được đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá nữ nước này đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển.

thua-nang-viet-nam-va-thai-lan-tuyen-nu-indonesia-doi-di-world-cup (1).jpeg
Thủ quân Hải Yến cùng đồng đội dễ dàng đánh bại Indonesia 5-0 tại bán kết SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Sau giải đấu, HLV Akira Higashiyama thẳng thắn chia sẻ tham vọng dài hạn của mình. Ông cho biết mục tiêu tối thượng mà ban huấn luyện và các cầu thủ hướng tới là góp mặt tại World Cup nữ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thừa nhận rằng con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không hề dễ dàng.

Theo ông thầy trẻ người Nhật, tuyển nữ Indonesia cần thêm thời gian, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược phát triển bền vững nếu muốn cạnh tranh ở tầm châu lục và thế giới.

World Cup nữ 2027 sẽ được tổ chức tại Brazil, nhưng tuyển nữ Indonesia gần như không còn cơ hội góp mặt do không tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á 2026, giải đấu đóng vai trò là vòng loại cho World Cup. Vì vậy, mục tiêu thực tế hơn được Akira nhắm tới là kỳ World Cup nữ 2031. Với quỹ thời gian khoảng sáu năm, ông mong muốn từng bước nâng cao chất lượng cầu thủ, cải thiện hệ thống đào tạo và xây dựng bản sắc lối chơi cho đội tuyển.

thua-nang-viet-nam-va-thai-lan-tuyen-nu-indonesia-doi-di-world-cup (2).jpg
HLV Akira Higashiyama khát khao giúp các học trò giành vé chơi World Cup. Ảnh: BL.

Bên cạnh định hướng tương lai, HLV Akira Higashiyama cũng bày tỏ sự hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện tại SEA Games 2025. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của toàn đội, đặc biệt là những gương mặt trẻ như Claudia Scheunemann. Theo nhà cầm quân 35 tuổi, việc được tranh chấp huy chương đồng ở một giải đấu lớn trong khu vực là trải nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ tích lũy thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cuối cùng, HLV Akira không quên gửi lời cảm ơn tới toàn bộ các cầu thủ, ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vì sự hỗ trợ và đồng hành trong suốt giải đấu. Dù chưa thể chạm tay vào huy chương, SEA Games 2025 vẫn được xem là một cột mốc quan trọng, đặt nền móng cho những tham vọng xa hơn của đội tuyển nữ Indonesia trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.