Thủ tướng giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư dự án liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, cao tốc Sơn La

(PLO)-  Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Hòa Bình sau lễ khởi công dự án liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, cao tốc Sơn La phải chỉ đạo các đơn vị thi công ngay, tránh tình trạng khởi công rầm rộ rồi im ắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-2, đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La dài 50 km, do tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư đã được khởi công.

Dự án có đoạn đầu hơn 31 km từ thị trấn Bo (Kim Bôi) đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn hai hơn 19 km, từ phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) đến nút giao quy hoạch cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.100 tỉ đồng, gồm cả vốn trung ương và địa phương. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 1.829 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Dự án sẽ ảnh hưởng đến 470 hộ, trong đó 300 hộ cần tái định cư. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội - TP Hòa Bình - Kim Bôi; tăng khả năng giao thương giữa Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La.

Thủ tướng xem bản đồ quy hoạch liên kết giao thông vùng Hà Nội -Hòa Bình trong buổi lễ khởi công. Ảnh: VGP

Thủ tướng xem bản đồ quy hoạch liên kết giao thông vùng Hà Nội -Hòa Bình trong buổi lễ khởi công. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng đề nghị các đơn vị triển khai ngay những công việc sau lễ khởi công, tránh tình trạng một số dự án đã gặp phải là khởi công rầm rộ, hoành tráng nhưng sau lễ khởi công lại chuyển máy móc, con người đi nơi khác, mọi việc lại im ắng.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình, các đơn vị liên quan, tư vấn phải nghiêm túc xem xét, tính toán lại một số nội dung. Trong đó có việc thiết kế dự án giai đoạn 1 chỉ có 2 làn xe nhưng tốc độ 80 km có thể không khả thi.

Mặt khác, tổng dự toán giai đoạn 1 là 1.829 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 1.500 tỉ đồng còn chi phí khác lên tới hơn 300 tỉ đồng. Dự án kéo dài trong 5 năm có khả năng dẫn tới đội vốn, lãng phí, nên cần nghiên cứu lại tiến độ thi công, phấn đấu triển khai trong 3 năm, nỗ lực tiết kiệm khoản 300 tỉ đồng kinh phí dự phòng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng dự án chỉ có 300 hộ dân tái định cư, nhưng đây là việc rất khó, là khâu khó khăn nhất để triển khai dự án, vì vậy tỉnh cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Tỉnh không được "khoán trắng" cho huyện và Ban Quản lý dự án; tập trung quan tâm chăm lo, bảo đảm ổn định đời sống, công việc và điều kiện ăn ở cho đồng bào đã bàn giao mặt bằng.

"Nếu người dân chưa di dời, dù chỉ còn 1 hộ dân thôi cũng phải tìm hiểu, kể cả Bí thư Tỉnh ủy cũng cần sẵn sàng xuống tìm hiểu, làm sao để bà con đồng thuận về tư tưởng vì cái chung"- Thủ tướng chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm