Thu phí vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM: Đảm bảo lưu thông cho người dân

(PLO)-Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại TP.HCM sẽ được quản lý một cách minh bạch, thống nhất.

Chiều 21-9, UBND quận 1 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 32/2023 của UBND TP.HCM về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM.

Đến tham dự hội nghị, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT đã triển khai các quy định của Quyết định 32.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết: “Với nội dung triển khai của đại diện Sở GTVT, chúng ta cũng đã nắm rõ những đoạn đường nào được làm, những hoạt động nào được thực hiện việc sử dụng và quản lý phần lòng đường, hè phố….

Theo đó, tôi đề nghị các lãnh đạo phường, khu phố về triển khai, tuyên truyền, vận động cho bà con hiểu và cùng thực hiện. Liên quan đến vấn đề cấp phép sử dụng tạm thì về nguyên tắc đơn vị nào quản thì đơn vị đó cấp phép….”

via he 1.jpg
Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Vinh cũng cho hay lòng đường, hè phố để phục vụ cho giao thông là chính vì thế, khi triển khai thực hiện việc thu phí lòng đường, hè phố phải đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, đối với vỉa hè phải ưu tiên đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi bộ của người dân.

Việc thu phí này, sẽ được lấy ý kiến và được sự đồng thuận của người dân trước khi thực hiện. Đồng thời, quận, phường sẽ công khai minh bạch bằng cách niêm yết tất cả các thông tin về tuyến đường nào tổ chức thu phí, mức giá …

via he 2.jpg
Người dân phát biểu, góp ý tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Trịnh Văn Thiêu, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão thắc mắc trên thực tế có trường hợp hộ ở mặt tiền đường nơi có tổ chức thu phí lòng đường, hè phố, tuy nhiên hộ này không kinh doanh, trong khi đó có hộ ở nơi khác có nhu cầu thuê chỗ thì có được chấp nhận không?

Ông Thiêu cũng nêu ra tình huống, đối với việc sử dụng lòng đường để làm đám tang nhưng việc tổ chức quá 72 giờ và quan tài đặt trên vỉa hè nhưng thế có được không và việc này sẽ được quản lý như thế nào?

Liên quan đến thắc mắc trên, ông Hải Đường cho biết khi thực hiện việc quản lý,sử dụng vỉa hè địa phương sẽ trao đổi với hộ mặt tiền đường và cần có sự đồng thuận khi thực hiện để tránh trường hợp xung đột lợi ích vì bỗng dưng có người bán trước nhà mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm