Thu hơn 100 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc năm 2018

(PL)- Ngày 25-1, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tổ chức lễ tổng kết năm 2018. 

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc trung tâm, cho biết năm 2018 nơi đây đã thu được hơn 100 tỉ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc. Trong đó, tiền chi trả tác quyền quốc tế là hơn 2 tỉ đồng.

Cụ thể, tính đến hết tháng 12-2018, tổng số thành viên VCPMC cả nước đã ủy quyền 3.988 tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tăng 239 tác giả so với năm 2017. Hiện trung tâm đã ký hợp tác song phương với 73 tổ chức quản lý tập thể quyền và nhà xuất bản, đảm bảo thực hiện theo pháp luật Việt Nam và Công ước Berne, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí của Liên minh quốc tế các hiệp hội của những tác giả nhạc và lời.

Trong bảng chi tiết thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc năm 2018, có thể thấy nguồn thu lớn nhất là từ website, ứng dụng nhạc với khoảng 37 tỉ đồng; karaoke, phòng thu âm đứng thứ hai hơn 10 tỉ đồng; phát thanh, truyền hình hơn 8 tỉ đồng. Tính đến thời điểm này trung tâm cũng chỉ mới tiến hành phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả được gần 57 tỉ đồng trong số gần 104 tỉ đồng thu được.

Về thông tin trung tâm trốn thuế để ăn chia lợi nhuận, ông Cẩn cho biết: “Tôi không hiểu căn cứ ở đâu ra để nói VCPMC trốn thuế. Từ khi hoạt động năm 2002 đến nay, chúng tôi đã đóng đến hơn 70 tỉ đồng tiền thuế”. Còn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cũng bày tỏ: “Trung tâm đã hoạt động được một thời gian dài và có những thành tích rất đáng kể. Dù có chuyện này kia thì tất cả đều là phục vụ cho mục đích bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chứ không có lợi ích nhóm”.

Để minh bạch chuyện thu chi tác quyền, trung tâm đang xây dựng một website công bố toàn bộ thông tin thu chi cũng như các thông tin về hợp đồng của gần 4.000 tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả là hội viên VCPMC. Website dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 2-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.