'Thư cho em': Câu chuyện tình yêu đẹp của quân nhân thời đạn bom

(PLO)- Tác phẩm Thư cho em là chuyện tình của thiếu tướng Hoàng Đan và vợ - đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh, do con trai út là tác giả Hoàng Nam Tiến kể lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 13-12, tác giả Hoàng Nam Tiến đã có buổi giao lưu tác phẩm Thư cho em tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1. Đây là sự kiện giao lưu thứ 5 kể từ khi cuốn sách ra mắt với độc giả.

thu-cho-em4.jpeg
Buổi giao lưu của tác giả Hoàng Nam Tiến ấm cúng dưới cơn mưa lớn.

Thư cho em là chuyện tình của thiếu tướng Hoàng Đan và vợ - đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh, do con trai út - tác giả Hoàng Nam Tiến kể lại.

Tác phẩm gồm bốn phần: Đi Điện Biên Phủ về, ta cưới!; Hương gây mùi nhớ; Thư cho em giữa hai bên súng địch ta vẫn nổ Về đây bên nhau, tương ứng các mốc thời gian từ khi vợ chồng thiếu tướng nên duyên, đến tháng ngày phải xa cách vì chiến tranh, cuối cùng là cuộc sống tuổi già bên nhau.

Thư cho em

Tại buổi giao lưu, tác giả Hoàng Nam Tiến kể trong cuốn Thư cho em, bản thân đã viết về mối tình của bố mẹ mình qua hơn 400 lá thư ông bà đã gửi cho nhau suốt mấy chục năm vợ chồng xa cách vì chiến tranh mà gia đình còn giữ được.

Nói về ý nghĩa của những lá thư tay, tác giả Hoàng Nam Tiến cho biết nhờ có những lá thư ấy bố mẹ ông đã cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn và đi qua những mốc lịch sử lớn lao của dân tộc như chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Khe Sanh 1968, Quảng Trị 1972, Sài Gòn 1975, biên giới phía Bắc 1979 và 1984.

thu-cho-em.jpg
Thiếu tướng Hoàn Đan và vợ.

Cạnh đó, với những câu chuyện có trong bức thư, tác giả Hoàng Nam Tiến không chỉ lưu giữ ký ức riêng của gia đình, mà còn kể lại cho độc giả về một thời đại vô cùng anh hùng và lãng mạn, nỗi nhớ lứa đôi và khát vọng đoàn tụ của người trẻ trong những cuộc chiến tranh.

thu-cho-em3.JPG
Tác giả Hoàng Nam Tiến chia sẻ tại buổi giao lưu

Tác giả Hoàng Nam Tiến xúc động nói: "Ba tôi là một vị tướng, đi khắp các chiến trường ác liệt phục vụ vì hòa bình cho đất nước; mẹ tôi ở nhà nuôi con và phấn đấu sự nghiệp, thời gian họ ở bên nhau ít ỏi vô cùng. Vì thế họ gửi gắm tâm tình qua những lá thư. Những lá thư ấy trở thành sợi dây buộc chặt tình yêu của hai người".

"Tình yêu là có thật. Tình yêu đủ mạnh sẽ làm được những điều phi thường. Tình yêu thời nào cũng như nhau, tình yêu đẹp sẽ làm chúng ta thay đổi mỗi ngày" - tác giả Hoàng Nam Tiến khuyên.

thu-cho-em1.jpeg
Tác giả Hoàng Nam Tiến giao lưu cùng bạn đọc.

Theo tác giả Hoàng Nam Tiến, Thư cho em ra mắt vào tháng 4-2024, cho đến nay đã tái bản đến lần thứ tám, bán được hơn 45.000 cuốn sách, khẳng định sức hút mạnh mẽ của câu chuyện.

Thư cho em không chỉ là ký ức lãng mạn của Tướng Hoàng Đan và vợ, mà còn đại diện cho tình yêu của thế hệ quân nhân, của nhiều gia đình trong những tháng năm khói lửa của đất nước, dù yêu nhau nhưng đặt Tổ quốc lên trên bản thân mình.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, tác giả Hoàng Nam Tiến còn ra mắt sách nói "Thư cho em".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.