Thông tin mới về việc triển khai dự án Vành đai 3

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh lân cận về việc phối hợp thực hiện dự án đường Vành đai 3.
Theo UBND TP.HCM, để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 3 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM xin ý kiến thống nhất một số nội dung.
Cụ thể, về phân chia dự án thành phần: Các dự án thành phần nên xem xét phân chia thành các tiểu dự án gồm dự án giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh (bao gồm phần tuyến và nút giao); Dự án Đầu tư xây dựng phần đường song hành; Dự án đầu tư xây dựng đường nối (tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai, tuyến nối với nút giao Thủ Đức - TP.HCM).
UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An chịu trách nhiệm thực hiện các dự án thành phần xây dựng đường song hành (bao gồm GPMB theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh) trên địa bàn do địa phương mình quản lý.

Thông tin mới về việc triển khai dự án Vành đai 3 ảnh 1
Sơ đồ tuyến Vành đai Đồ họa: HỒ TRANG.

Về khái toán tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành và công tác GPMB theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh giai đoạn 1 khoảng 51.777 tỉ đồng (chưa bao gồm 8.300 tỉ đồng tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Đức - TP.HCM), giai đoạn 2 hoàn chỉnh khoảng 64.967 tỉ đồng, trong đó GPMB khoảng 44.229 tỉ đồng.
Theo UBND TP.HCM để kết nối giao thông đồng bộ và tạo điều kiện phát triển Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai, UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có ý kiến đầu tư tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Đức - TP.HCM trong giai đoạn 1, với khái toán tổng mức đầu tư khoảng 60.077 tỉ đồng.
UBND TP.HCM đề xuất thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kịp trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến tháng 10-2021 ). UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có văn bản thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư đường Vành đai 3.
Các tỉnh cần có ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn số 7770 / BGTVT - ĐTCT. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện dự án.
UBND TP.HCM đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gửi UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.
Do tính chất quan trọng và yêu cầu tiến độ cấp bách của dự án, TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quan tâm phối hợp thực hiện.
Chi 31.000 tỉ đồng khép kín Vành đai 3
Chi 31.000 tỉ đồng khép kín Vành đai 3
(PLO)- Mới đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) đã trình Bộ GTVT báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần của tuyến Vành đai 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm