Thông tin mới liên quan đến tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất gia hạn thời gian làm rõ nội dung liên quan đến việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến phản hồi sau khi xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin gia hạn thời gian làm rõ nội dung liên quan đến việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Tỉnh thống nhất để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ nội dung liên quan đến việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đến hết ngày 1-3.

Sơ đồ tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Đồ họa: HỒ TRANG.

Sau khi các cơ quan, đơn vị có liên quan giải trình các nội dung theo đúng yêu cầu, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo.

Trong đó làm rõ nội dung liên quan đến việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo đúng nội dung chỉ đạo của tỉnh.

Dự án Dầu Giây - Liên Khương được Bộ GTVT giao cho Ban quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần theo các đoạn: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, đề xuất sử dụng vốn hỗ trợ của Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã xin chuyển đổi 486 ha đất để làm đường cao tốc.  

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đã tổ chức điều tra, kiểm kê tài nguyên rừng trên diện tích 486 ha.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm