Thông tin chốt phương án mở rộng TP Buôn Ma Thuột là không chính xác

(PLO)- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk khẳng định các thông tin cho rằng đã chốt phương án mở rộng địa giới TP Buôn Ma Thuột là không chính xác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, trao đổi với PLO, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, khẳng định thông tin UBND tỉnh này đã chốt phương án mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột là không chính xác.

Theo ông Mạnh, hiện Sở Nội vụ Đắk Lắk đang phối hợp các cơ quan chức năng liên quan khảo sát, lập đề án mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột.

Việc xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột cần nhiều cơ quan tham gia, phải đảm bảo đúng các nguyên tắc, trình tự, quy trình, thủ tục và cân nhắc nhiều yếu tố, mất nhiều thời gian.

buôn ma thuột 1.jpg
Thông tin chốt phương án mở rộng TP Buôn Ma Thuột là không chính xác. Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội Facebook đăng thông tin UBND tỉnh Đắk Lắk chốt phương án sáp nhập xã Cuôr Đăng, Cư Suê, Hòa Đông… vào địa phận TP Buôn Ma Thuột.

Nhiều ý kiến còn chúc mừng các nhà đầu tư đất huyện trở thành đất thành phố, chúc mừng công dân ở huyện trở thành công dân TP.

buôn ma thuột.jpg
Khu vực trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: B.T

Cũng theo ông Mạnh, các cơ quan liên quan sẽ đánh giá tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, các điều kiện phát triển kinh tế, xã hội… nhằm xác định phương án mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, việc mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk và các quy hoạch khác.

Sau khi đánh giá, xây dựng xong đề án, Sở Nội vụ sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét. Sau đó, phải thực hiện nhiều quy trình khác để trình Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

“Có nhiều xã giáp ranh với TP Buôn Ma Thuột. Hiện chúng tôi đang thực hiện các bước theo quy trình. Việc đồn đoán các xã giáp ranh được sáp nhập vào TP Buôn Ma Thuột ở thời điểm hiện tại đều không chính xác” - ông Mạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm