Thống kê khủng sau 150 trận của HLV Low: 5 trận để đời!

(PLO)- Đêm qua (25-6), HLV Joachim Low vừa tạo nên kỷ niệm đẹp trong trận thứ 150 dẫn dắt tuyển Đức khi giúp đội nhà đánh bại Cameroon 3-1 để vào bán kết Confederations Cup 2017. Đây cũng là trận thắng thứ 100 của nhà cầm quân tuyển Đức.

Trận cuối cùng bảng B đêm qua tại Confed Cup ở Nga, Đức đánh bại Cameroon 3-1 là trận đấu thứ 150 của tuyển Đức dưới thời HLV Joachim Low. Qua 150 trận, Đức có 100 chiến thắng, 27 trận hòa và 23 trận thua.

Trận đầu tuyển Đức dưới tài cầm quân của Low là trận giao hữu đánh bại Thụy Điển ngày 16-8-2006. Low là HLV có số trận cầm quân tuyển Đức cao nhất.

Trận thắng 3-1 của Đức trước Cameroon đêm qua là trận thắng thứ 100 của tuyển Đức thời Low.

AFP chỉ ra năm trận đáng nhớ nhất trong số 150 trận tuyển Đức:

+ Đức - Tây Ban Nha 0-1 (Torres ghi bàn) ngày 29-6-2008 tại Vienna, chung kết Euro 2008: Trận chung kết đầu tiên của tuyển Đức trong sự nghiệp cầm quân của Low lại có kết thúc buồn. Torres ghi bàn duy nhất mang lại ngôi vô địch châu Âu cho Tây Ban Nha.

Trên đường vào chung kết Đức thắng Bồ Đào Nha 3-2 ở bán kết. Tại Euro 2008, Low cũng là người thay đổi sơ đồ truyền thống từ 4-4-2 sang 4-2-3-1 giúp khả năng tấn công của Đức hiệu quả hơn. Một sơ đồ mà sáu năm sau đó giúp Đức vô địch World Cup 2014.

+ Argentina - Đức 0-4 (Mueller, Klose cú đúp và Friedrich) ngày 3-7-2010 tại Cape Town, tứ kết World Cup: Đức đã vô hiệu hóa hoàn toàn lối chơi đầy cảm hứng của Argentina dưới quyền dẫn dắt của Maradona. Hàng phòng ngự của Đức kín đến độ những Messi, Carlos Tevez không thể khoan thủng nổi. Đức vào bán kết và thua Tây Ban Nha 0-1.

Trận thắng Argentina 4-0 ấy thể hiện Low đã là một nhà cầm quân tài ba khi hạn chế tối thiểu khả năng săn bàn của Messi và Tevez.

Messi trong vòng vay của các hậu vệ Đức ở trận chung kết World Cup 2014.

+ Đức - Ý 1-2 (Ozil ghi bàn cho Đức, Balotelli cú đúp cho Ý) trong trận bán kết Euro 2012 tại Warsaw ngày 28-6: Đức không có một phương án nào vô hiệu hóa nhạc trưởng Pirlo với những đường chuyền chết người, phía trên lại có Balotelli khỏe và kỹ thuật đã xuyên thủng hàng phòng ngự Đức hai lần.

Phía dưới của tuyển Ý là Buffon vô hiệu toàn bộ các pha dứt điểm của Đức. Ngược lại, hai trung vệ Đức Hummels và Badstuber không thể cản nổi một Balotelli cực kỳ sung mãn và nhanh, khỏe.

+ Brazil - Đức 1-7 (Oscar ghi bàn cho Brazil, Mueller, Klose, Kroos cú đúp, Kherida và Schuerrle cú đúp), bán kết World Cup 2014: Một cái thua nhục nhã nhất của lịch sử tuyển Brazil khi được chơi trên sân nhà, đại diện hai thế lực hay nhất Nam Mỹ và châu Âu. Đức đã trừng phạt Brazil với một hàng phòng ngự do David Luiz chỉ huy liên tục mắc lỗi và sụp đổ.

... Cũng là lùn nhưng Goetze hay hơn Messi ở trận chung kết.

+ Đức - Argentina (Goetze ghi bàn phút 113), trận chung kết World Cup 2014 ngày 13-7-2014 tại Rio de Janeiro:

Một pha dứt điểm ở cự ly cực gần cầu môn của Goetze giúp Đức đăng quang. Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang World Cup trên đất Nam Mỹ ngay tại sân bóng huyền thoại Maracana. Trận này hai cựu binh Lahm và Schweinsteiger đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời và là chỗ dựa cho toàn đội Đức đánh bại Argentina của Messi.

Sau trận đấu, HLV Joachim Low nói vui với báo chí: “Đức có một cầu thủ lùn, Argentina cũng có một cầu thủ… lùn là Messi nhưng rõ ràng Goetze tuyệt vời hơn Messi".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.