Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua 120 máy bay F-35 của Mỹ

(PLO)- Đang có đồn đoán Mỹ có thể hủy bàn giao tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 16-12 cho biết Ankara vẫn có ý định mua 120 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ giữa tin đồn thương vụ này đã bị hủy.

“Chúng tôi sẽ mua 120 máy bay F-35 do Mỹ sản xuất. Một số linh kiện của máy bay này được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ” - đài NTV trích lời Tổng thống Erdogan phát biểu tại một buổi mít-tinh ở Istanbul ngày 16-12.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ông Erdogan đưa ra bình luận trên sau khi trợ lý của ông là ông Ibrahim Kalin nói với báo giới bên lề Diễn đàn Doha ngày 15-12 rằng Ankara nghi ngờ Washington có thể hủy bàn giao tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trước đó, giới chức Mỹ đã cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục kế hoạch mua S-400 của Nga, Washington sẽ nói không với việc bàn giao các tiêm kích F-35 cho Ankara. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chặn việc chuyển giao máy bay này.

Hai chiếc tiêm kích F-35 đầu tiên đã được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ tại cơ sở của nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas hồi tháng 6. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, Mỹ sẽ chuyển thêm hai chiếc F-35 vào tháng 3-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm