Thiếu bãi giữ xe, chủ đầu tư 'độc nhất' khu vực bến Bạch Đằng nói gì?

(PLO)- Hiện nay bãi giữ xe của Công ty TNHH MTV Thường Nhật (chủ đầu tư tuyến buýt sông số 1) trở thành bãi giữ xe duy nhất ở khu vực bến Bạch Đằng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Công ty TNHH MTV Thường Nhật chủ đầu tư bãi xe duy nhất trên đường Tôn Đức Thắng thông báo chỉ nhận giữ xe cho khách đi buýt sông khiến không ít khách du lịch và người dân khi đến tham quan khu vực bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ không có nơi gửi xe.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thường Nhật, cho biết đơn vị rất hiểu nhu cầu gửi xe của người dân lớn. Tuy nhiên, không gian của bãi xe quá nhỏ mà nhu cầu gửi xe lại quá lớn.

Bãi giữ xe của Công ty TNHH MTV Thường Nhật, chủ đầu tư tuyến buýt sông số 1. Ảnh: ĐT.

Bãi giữ xe của Công ty TNHH MTV Thường Nhật, chủ đầu tư tuyến buýt sông số 1. Ảnh: ĐT.

Theo ông Toản, khu vực này có nhiều toà nhà văn phòng nên nhu cầu gửi xe ở bãi xe bến Bạch Đằng rất lớn nhưng công ty không thể nhận trông giữ phương tiện này.

Ông Toản cho biết hầu hết người dân gửi xe từ sáng sớm tới tối khuya ở bãi giữ xe của tuyến buýt đường sông. Do vậy, khách du lịch muốn đi buýt sông lại không có chỗ để gửi. Điều này gây khó khăn cho khách của công ty tham gia trải nghiệm dịch vụ.

Mặt khác, hành khách sử dụng dịch vụ đi buýt đường sông rất lớn nên buộc Thường Nhật phải ưu tiên cho hành khách đi buýt sông.

"Công ty sẽ ưu tiên giữ xe cho hành khách đi buýt đường sông, thụ hưởng từ các hoạt động đi buýt sông. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên chính quyền TP, mục đích tìm thêm các bãi giữ xe cho người dân"- ông Toản cho biết.

Theo tính toán lượng người về khu vực công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ tăng cao. Riêng ngày thường có khoảng 2.000 người về khu vực công viên. Số lượng người trở về vào cuối tuần còn tăng từ 3-4 lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm