Thi công đường làm gãy cây me cổ thụ ở TP Buôn Ma Thuột

(PLO)- Nguyên nhân chính do đơn vị thi công cắt rễ cây chưa phù hợp, chưa có biện pháp gia cố, trụ đỡ cho thân cây… khiến cây me cổ thụ bị ngã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-7, trao đổi với PLO, ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho hay TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan rà soát toàn bộ quá trình thi công, xác định rõ nguyên nhân đến việc cây me tây bật gốc tại dự án cải tạo đường Phan Đình Giót.

Cây me cổ thụ ngã bật gốc do làm đường. Ảnh: CTV

Cây me cổ thụ ngã bật gốc do làm đường. Ảnh: CTV

“Bước đầu, chúng tôi xác định nguyên nhân chính khiến cây đổ là do quá trình làm đường, đơn vị thi công đã cắt rễ cây chưa phù hợp, chưa có biện pháp gia cố, trụ đỡ cho thân cây. Do đó, khi gặp mưa to kèm nền đất yếu cây đã bật gốc, gãy đổ” - ông Nhật thông tin.

Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết thêm TP đã yêu cầu dừng thi công dự án cải tạo vỉa hè đường Phan Đình Giót để kiểm tra từ vụ việc trên, các cây khác có nguy cơ ngã đổ do bị cưa rễ chính hay không.

Hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Giót. Ảnh: CTV

Hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Giót. Ảnh: CTV

Đơn vị thi công phải có hướng xử lý, kiểm tra cụ thể tác động của việc thi công làm ảnh hưởng như thế nào đến rễ từng cây. Từ đó có biện pháp xử lý, đề xuất biện pháp thi công từng vị trí trên toàn tuyến.

Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự bức xúc, tiếc nuối khi gốc cây với hình dáng rất đẹp trên đường Phan Đình Giót bị gãy đổ do việc thi công gây ra.

Dự án cải tạo đường Phan Đình Giót do Ban Quản lý dự án TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn thi công.

Sau khi cải tạo đường, TP Buôn Ma Thuột sẽ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Đắk Lắk và các ngành liên quan đề xuất con đường thành phố đi bộ.

TP Buôn Ma Thuột từng được xếp một trong 10 TP xanh, sạch, đẹp của cả nước. Tại đây có nhiều tuyến đường được chăm sóc, nhánh cây cổ thụ vươn ra đường che bóng mát cho người tham gia giao thông như các đường Lê Duẩn, Bà Triệu, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, Mai Hắc Đế…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm