Thêm 11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM

(PLO)- Thêm 11 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP.HCM, trong đó có 1 ca phải hồi sức tích cực. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 11 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… Các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì tại cùng một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM, trong ngày 5-11.

Bác sĩ CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, cho biết trong số 11 người bệnh nhập viện, có nhiều trường hợp là người thân trong cùng gia đình hoặc đồng nghiệp trong cùng công ty.

Sau cấp cứu ban đầu, 5 bệnh nhân được chuyển sang khoa Tiêu hoá để điều trị chuyên sâu, 1 trường hợp phải vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) do tuổi cao và có bệnh nền COPD, 4 ca đang tiếp tục theo dõi tại khoa Cấp cứu và 1 ca đã được xuất viện.

ngo-doc.jpg
Bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc, nhập tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVCC

Bà L (vợ ông H, 53 tuổi) kể rằng sáng 5-11, bà mua 3 ổ bánh mì cho 4 người trong gia đình cùng ăn, sau đó tất cả đều bị đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 – 39°C. Đến sáng 7-11, triệu chứng không giảm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Tương tự, vợ chồng anh T (39 tuổi) và chị H (34 tuổi) cũng ăn bánh mì cùng tiệm trên và xuất hiện các triệu chứng tương tự.

Chị V (28 tuổi) cùng mẹ ăn bánh mì tại tiệm này vào tối 5-11, sau đó bị tiêu chảy, sốt cao vào rạng sáng 6-11. Dù đã tự mua thuốc uống, tình trạng vẫn không cải thiện, buộc phải nhập viện. Mẹ chị V bị nhẹ hơn và đang được theo dõi tại nhà.

Chị L - nhân viên một công ty - cho biết công ty chị đặt 20 suất bánh mì từ cùng tiệm trên. Sau khi ăn, hầu hết mọi người đều đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Khoảng 6-7 người đã phải nhập viện sáng nay.

ngo-doc2.jpg
1 trong các bệnh nhân phải hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Bác sĩ cho biết, qua thăm khám và cận lâm sàng, các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, thường gặp trong ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn tấn công niêm mạc dạ dày – ruột, gây đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao.

Ngay khi ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, khoa Cấp cứu đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn, huy động nhân lực, sẵn sàng xử trí nhanh cho người bệnh. Bệnh viện đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để phối hợp điều tra, xử lý.

Bác sĩ Mười Một khuyến cáo, khi có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, người dân cần ngừng ngay thực phẩm nghi ngờ, bù nước và điện giải sớm, không tự dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn. Nếu tiêu chảy nhiều, nôn ói liên tục, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, mệt lả), cần đến cơ sở y tế ngay.

Bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm có thể dẫn đến mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm. Việc tự chữa tại nhà hoặc chần chừ đi khám là sai lầm nguy hiểm.

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 6-11, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Bệnh nhân nhiều độ tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất 59 tuổi; là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động.

Hầu hết bệnh nhân nhập viện có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Trong đó 38 ca đã xuất viện điều trị, theo dõi tại nhà. Còn lại 2 ca không ổn định được nhập viện theo dõi thêm. 2 bệnh nhân này đang điều trị tại khoa Nội tiêu hóa, bệnh mức độ vừa phải, có tình trạng nhiễm trùng ruột.

Sau 1 ngày điều trị, tình hình bệnh nhân hiện đã ổn định.

Hầu hết bệnh nhân cho hay vào ngày 6-11, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM) thì xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Trao đổi với PLO, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin trên và đang tiến hành xác minh làm rõ. Khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.