Thể thao Việt Nam chạy nước rút cho SEA Games 33

(PLO)- Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với khoảng 1.000 thành viên tranh tài ở khoảng 45 môn thi đấu sẽ chính thức tập trung rèn quân trong đợt cao điểm cuối cùng, bắt đầu từ ngày 1-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

SEA Games 33 (đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33) sẽ được tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla (Thái Lan) từ ngày 9-12 đến ngày 20-12 với hàng ngàn VĐV tranh tài 66 môn và phân môn. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến có khoảng 1.000 thành viên (bao gồm VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ và y, bác sĩ) với mục tiêu là giành khoảng 100 đến 120 huy chương vàng, nằm trong tốp 3.

Chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33

Ngày 31-10, Cục TDTT Việt Nam tổ chức buổi làm việc quan trọng nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho SEA Games 33. Các bộ môn đã trình bày báo cáo chi tiết về tiến độ chuẩn bị lực lượng VĐV, HLV, chuyên gia và cán bộ đoàn; kết quả tập huấn, công tác tuyển chọn, đánh giá chuyên môn và phương án phân bổ nguồn lực cho từng đội tuyển.

Theo kế hoạch, toàn bộ các đội tuyển quốc gia sẽ bắt đầu tập trung cắm trại từ ngày 1-11, bước vào giai đoạn nước rút hướng đến mục tiêu giành thành tích cao nhất tại đấu trường Đông Nam Á.

the-thao-viet-nam-chay-nuoc-rut-cho-sea-games-33 (5).jpg
Thể thao Việt Nam phấn đấu vào tốp 3 quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đội tuyển đã hoàn thiện kế hoạch tập huấn, đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục tinh gọn danh sách vận động viên theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả thi đấu và khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực. Các nội dung chuyên môn được rà soát chặt chẽ, trong đó ưu tiên tập trung vào những môn thế mạnh truyền thống của thể thao Việt Nam như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, cử tạ, karate, taekwondo, judo, vật, đấu kiếm, rowing, canoeing, và các môn võ đối kháng.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc của các bộ môn và đánh giá cao sự chủ động trong việc hoàn thiện công tác chuẩn bị. Ông nhấn mạnh SEA Games 33 là một cơ hội để khẳng định vị thế và hình ảnh của thể thao Việt Nam trên bản đồ Đông Nam Á. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong mọi khâu, từ chuyên môn, tổ chức, hậu cần đến truyền thông, nhằm đảm bảo đoàn thể thao Việt Nam ra quân với lực lượng mạnh nhất và tâm thế tự tin nhất.

Bên cạnh khâu chuẩn bị chuyên môn, công tác hậu cần, hành chính, trang phục, an toàn y tế cũng được đặc biệt chú trọng. Ban tổ chức trong nước đang làm việc với phía Thái Lan để bố trí nơi ăn ở, đi lại và khu tập luyện phù hợp cho đoàn thể thao Việt Nam, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các VĐV khi sang thi đấu.

the-thao-viet-nam-chay-nuoc-rut-cho-sea-games-33 (2).jpg
Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá cao tinh thần làm việc của các bộ môn. Ảnh: VD.

Bóng đá đặt chỉ tiêu vàng

Ở nhóm môn tập thể, bóng đá nam và nữ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo bà Bùi Hiền Lương, phụ trách bộ môn bóng đá của Cục TDTT, bốn đội tuyển gồm đội tuyển U-23, đội tuyển nữ và hai đội futsal nam, nữ đều tập trung tại khu vực phía Nam, nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, giúp các cầu thủ thích nghi sớm với khí hậu và nền nhiệt cao.

Đội tuyển U-23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ mang theo đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đặt mục tiêu lọt vào chung kết và giành huy chương vàng, trong khi đội tuyển nữ của HLV Mai Đức Chung đặt quyết tâm bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á sau khi tái thiết lực lượng hậu kỳ SEA Games 32.

Ở các môn võ thuật, công tác chuẩn bị đang được triển khai nghiêm túc và có chiều sâu. Đội tuyển Karate Việt Nam đã bước vào giai đoạn huấn luyện chiến thuật, hướng đến các nội dung thế mạnh như kata và kumite, trong khi đội Muay Việt Nam đang duy trì hai trung tâm tập huấn lớn, tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Đáng chú ý, đội Muay Việt Nam vừa trở về từ đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại Bangkok, nơi các võ sĩ có cơ hội cọ xát với những đối thủ hàng đầu thế giới.

the-thao-viet-nam-chay-nuoc-rut-cho-sea-games-33 (6).jpg
Đội tuyển U-23 Việt Nam đặt chỉ tiêu vào chung kết và giành vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Theo định hướng được Cục TDTT đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến có khoảng 580 VĐV. Mục tiêu là phấn đấu nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu toàn đoàn, với chỉ tiêu giành từ 110 đến 120 huy chương vàng. Các môn được xem là “mũi nhọn vàng” vẫn là điền kinh, bơi, vật, wushu, karate, taekwondo, thể dục dụng cụ và cử tạ, những nội dung có khả năng mang về tổng số huy chương lớn cho đoàn Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng yêu cầu các bộ môn tiếp tục rà soát kỹ thành phần vận động viên và cán bộ đoàn, chọn lọc những gương mặt ưu tú nhất, có phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kỷ luật. Ông lưu ý việc phân tích đối thủ trong khu vực là cần thiết để đưa ra chiến lược phù hợp, đồng thời đề nghị đảm bảo công tác y tế, dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện, phục hồi thể lực và chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên được triển khai đồng bộ.

the-thao-viet-nam-chay-nuoc-rut-cho-sea-games-33 (3).jpg
Các cô gái Việt Nam ráo riết tập luyện cho nhiệm vụ giữ vững ngôi hậu Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Đối với những đội tuyển có nguồn kinh phí xã hội hóa, Cục trưởng yêu cầu phải rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng quy trình tài chính và nhân sự, đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định và sử dụng nguồn lực hiệu quả, tránh mọi biểu hiện hình thức hay lãng phí.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định: “SEA Games 33 là bước đệm chiến lược cho các mục tiêu xa hơn như Asian Games và Olympic, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị chu đáo, khoa học và quyết liệt. Thành công tại SEA Games không chỉ là kết quả thể thao, mà còn là niềm tự hào của quốc gia”.

Đương kim vô địch V-League săn điểm ở phố núi

Đương kim vô địch V-League săn điểm ở phố núi

(PLO)- HA Gia Lai vừa có chiến thắng đầu tay đã phải tiếp tục lăn xả vào cuộc chiến trụ hạng khi chạm trán nhà đương kim vô địch V-League đang lận đận, trong lúc tân binh Ninh Bình thanh thản ở ngôi đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.