Thầy trò Troussier may mắn rơi vào bảng nhẹ ký châu Á

(PLO)- Chiều 23-11 tại Doha, Qatar, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết giải U-23 châu Á 2024, trong đó thầy trò Troussier có thể cạnh tranh để tiến xa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Đây là bảng đấu được đánh giá dễ chịu đối với thầy trò Troussier, bởi ngoại trừ Uzbekistan được đánh giá có sức mạnh vượt trội thì hai đối thủ Kuwait và Malaysia đều nằm trong khả năng có thể cạnh tranh của các chiến binh Sao vàng.

Dấu ấn của Boxing Việt Nam

Dấu ấn của Boxing Việt Nam

(PLO)- Bên cạnh giải vô địch Boxing toàn quốc 2023, Liên đoàn Boxing Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị thứ 1 nhiệm kỳ II, bổ sung thêm nhân sự vào Ban chấp hành và Ban Boxing chuyên nghiệp, là một dấu ấn quan trọng hướng đến quá trình hoàn chính quản lý chuyên môn hóa.

Trong lịch sử của giải đấu kể từ khi chuyển đổi từ giải U-22 thành U-23 châu Á vào năm 2016 đến nay, Uzbekistan và Việt Nam đều liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết. Theo VFF, đáng nhớ nhất là cuộc chơi năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi đội tuyển U-23 dưới thời HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích với ngôi á quân.

Ở trận chung kết được bao phủ bởi tuyết trắng, pha đá phạt của Quang Hải đã vẽ một cầu vồng đẹp mắt để gỡ hòa 1-1 cho U-23 Việt Nam ở phút 41. Đáng tiếc là cuối cùng phần thắng lại thuộc về U-23 Uzbekistan sau pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút cuối hiệp phụ thứ hai. Ngôi á quân cũng là thành tích tốt nhất của đội tuyển U-23 Việt Nam tại đấu trường này.

thầy trò Troussier
Thầy trò Troussier sẽ chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2024 vào tháng 4 năm sau tại Qatar. Ảnh: AN.

Về phía Kuwait và Malaysia, trước khi giành vé đến Qatar, hai đội bóng này mới chỉ trải qua hai lần góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á, trong đó thành tích tốt nhất của Malaysia là lần lọt vào tứ kết tại giải năm 2018, còn Kuwait thì chưa từng vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển U-23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U-23 châu Á 2024 với tư cách là đội đứng đầu bảng C với 7 điểm tại vòng loại. Thầy trò Troussier đã thắng Guam 6-0, Yemen 1-0 trước khi hòa Singapore 2-2 trong trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi đã sớm cầm chắc ngôi đầu. Thời gian gần đây, ông thầy người Pháp cũng thường xuyên sử dụng nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi để chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi này.

Vòng chung kết U-23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15-4 đến ngày 3-5-2024 tại Qatar. Ngoài việc cạnh tranh các thứ hạng, giải đấu lần này còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, 3 đội xếp cao nhất của vòng chung kết U-23 châu Á sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ 4 (thua trong trận tranh hạng ba) sẽ góp mặt ở trận play off với đối thủ là đại diện của LĐBĐ châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp dự Thế vận hội.

thay-tro-troussier-may-man-roi-vao-bang-nhe-ky-chau-a (2).jpg
16 đội bóng trẻ châu Á có những cuộc chạm trán hấp dẫn, trong đó thầy trò Troussier may mắn rơi vào bảng nhẹ ký.

Các ứng cử viên nặng ký đăng quang giải U-23 châu Á là nhà đương kim vô địch Saudi Arabia, bên cạnh các cựu vô địch Hàn Quốc (2020), Uzbekistan (2018), Nhật Bản (2016) và Iraq (2013) cũng mong muốn trở thành đội bóng đầu tiên nâng cao chiếc cúp đáng mơ ước lần thứ hai.

Bảng A gồm các đội ​​Qatar, Úc, Jordan và Indonesia đều có mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Nhật Bản là hạt giống hàng đầu ở bảng B tử thần, với sự góp mặt của Hàn Quốc, UAE và Trung Quốc. Các đội Saudi Arabia, Iraq, Thái Lan và Tajikistan nằm ở bảng C. Thầy trò Troussier ở bảng D cũng đặt mục tiêu giành suất đi tiếp với Uzbekistan, Kuwait, Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.