NHÌN LẠI TRẬN VIỆT NAM - IRAQ 1-1

Thầy trò Miura hay nhưng Iraq thiếu linh hoạt

(PL)- Ở tuổi 32 không phải là quá “date” so với mặt bằng cầu thủ Tây Á nhưng Mahmoud Younis quá đơn độc ở tuyến trên.

Mahmoud đã không còn sắc sảo như tám năm về trước giúp Iraq vô địch châu Á. Còn cầu thủ đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ (Columbus Crew) Meram đá cặp với Mahmoud quá kém và bị thay ra. Ngôi sao đắt giá nhất trận đấu Ali Adnan cũng không thấy ấn tượng lắm ngoài sức mạnh và sức rướn tốt.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam trình làng một bộ mặt gây ngạc nhiên cho tất cả. Việc HLV Miura chọn Tiến Duy non trẻ và thường dự bị ở CLB Than Quảng Ninh vào đá cặp trung vệ cùng Tiến Thành thực sự gây bất ngờ bởi Duy lần đầu lên đội tuyển nhưng gần như không phạm một sai lầm. Hai tiền vệ trẻ là Huy Hùng và Duy Mạnh làm “vua” giữa sân cũng chơi rất tốt.

 
Công Vinh thi đấu xuất sắc ở tuyến trên trước hàng thủ Iraq nhiều sai sót. Ảnh: QUANG THẮNG

HLV Miura có lý khi dùng những cầu thủ trẻ, khỏe và không ngại va chạm để đối đầu với Iraq mạnh mẽ cả về thể hình lẫn sức mạnh. Việc chọn Trọng Hoàng thay vì Văn Quyết đá tiền vệ phải là một sự tinh tế vì ở hành lang này là khu vực hoạt động của ngôi sao Ali Adnan đang đá cho Udinese của Serie A. Trọng Hoàng khỏe, không ngại va chạm, giữ bóng và rê dắt rất tốt và luôn có xu hướng lên cao… nên đã khiến Ali Adnan phải dè chừng. Phía sau Trọng Hoàng lại là một Thanh Hiền có sức khỏe, sức càn lướt và thể hình tốt nên hầu như đã vô hiệu Ali Adnan dâng cao tổ chức tấn công.

Ngược lại thì Iraq thiếu sự kết dính khi cả ba ngôi sao trông chờ nhất là Mahmoud, Meram và Adnan đều rất rời rạc.

Hàng phòng ngự Iraq chơi không hay, nhất là cặp trung vệ để những khoảng trống chết người và dường như họ theo bóng nhiều hơn là bắt người mà điển hình là bàn thua cho thấy rất rõ điều đấy.

Cách thể hiện của đội Iraq giống như một tập thể ít gắn kết, thiếu thời gian chơi cùng nhau.

Trong suốt trận, đội tuyển Việt Nam có năm cơ hội và đã biến thành một bàn thắng. Một trận đấu mà thầy trò ông Miura tạo được nhiều cơ hội nhưng tiếc là khả năng dứt điểm còn kém, trong đó tiếc nhất là tình huống của Mạc Hồng Quân và Công Vinh.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.