CHUẨN BỊ VÒNG CHUNG KẾT U-23 CHÂU Á

Thầy Nhật chỉ ra nhiều điểm yếu của học trò

(PL)- Thầy trò Miura chiều nay (14-12) có trận tái đấu với JFL Selection sau trận “lượt đi” hai ngày trước đã thua 0-4.

90 phút đá với quân xanh nghiệp dư của Nhật đã cho thầy Miura nhiều nhận xét chi tiết hơn về các học trò sau hơn 10 ngày tập trung. HLV Miura cho biết mình cảm thấy hài lòng ở trận đấu tập đầu tiên chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á, các học trò ông đã vỡ ra nhiều bài học quý.

Không thể nói cái thua nặng ở trận giao hữu là… thất bại mà thậm chí ngược lại, đội tuyển U-23 phải cám ơn quân xanh dù chỉ mang đến Hà Nội 16 cầu thủ và đang đá giải hạng Tư của Nhật đã chơi thật chứ không “thả”. Ý thức chuyên nghiệp của họ rất đáng cho học trò ông Miura học hỏi, đặc biệt là thái độ trân trọng đối thủ, ở 20 phút cuối vẫn thật lòng đá thắng thêm ba bàn.

Đội nghiệp dư của Nhật Bản cũng là một đối tượng giúp ông Miura so sánh và chỉ ra nhiều điểm yếu cố hữu của các học trò. Đấy là thói quen liên lạc với nhau trong mỗi tình huống quá hạn chế đã khiến họ “mất” nhau nên không thể giữ nổi sự mạch lạc. Yếu huyệt này đã được ông Miura nhắc đi nhắc lại ngay từ những ngày đầu huấn luyện, thế mà không hiểu sao các cầu thủ vẫn chưa thể khắc phục.


Sau trận thua đậm JFL Selection ở “lượt đi”, chiều nay thầy trò ông Miura sẽ phải chỉnh thước ngắm với hy vọng lật ngược tình thế ở “lượt về”. Ảnh: QUANG THẮNG

Điểm yếu nữa của cầu thủ U-23 Việt Nam là tình trạng thể lực chưa bảo đảm cho 90 phút di chuyển liên tục, nhất là trong những phút cuối. Cũng khó đòi hỏi học trò ông Miura mới tập nặng hơn 10 ngày nên không thể đạt đến trạng thái ổn định cao trong lối chơi và thể lực.

HLV Miura cảm thấy thú vị trong một trận đá chơi với đối thủ chịu đá thật có trình độ cao hơn để biết rõ đâu là chỗ đứng của mình. Điều này giúp chiến lược gia người Nhật hiểu biết nhiều hơn về các học trò để kịp thời uốn nắn, sửa chữa trước một trận đánh lớn.

Thu hoạch lớn nhất sau 90 phút thử nghiệm đầu tiên của ông Miura chính là phát hiện ra một số cầu thủ có khả năng gánh vác ở vị trí không phải sở trường. Nét mới của HLV Miura là không áp đặt mà hỏi thẳng các tân binh muốn chơi hoặc có khả năng đá được ở chỗ nào. Chẳng hạn, trung vệ Đông Triều được ông đẩy lên chơi tiền vệ trụ hay tiền đạo Văn Toàn đá dạt biên làm “chim mồi” cho cặp chân sút Thanh Bình - Công Phượng.

Cuộc thử nghiệm của ông thầy người Nhật sẽ tiếp tục trong chiều nay khi tái đấu với chính đối thủ quen thuộc JFL Selection. Ông Miura yêu cầu học trò khắc phục các điểm yếu ở trận “lượt đi” vừa phân tích kỹ sau trận thua nặng. Điều mong muốn còn lại là đội nghiệp dư Nhật hãy cứ chơi một cách… chuyên nghiệp, giúp cầu thủ Việt Nam nhận biết rõ điểm yếu của mình hơn mà điều chỉnh.

Loại trung vệ Anh Khoa, đón tân binh Nam Anh

Hôm qua, đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ tập nhẹ hồi phục vào buổi sáng để chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai. HLV Miura cũng vừa cho triệu tập trung vệ Nam Anh của Hà Nội T&T lên thay cho trường hợp chấn thương nặng mới nhất là Anh Khoa vừa bị trả về CLB Than Quảng Ninh. Hai cầu thủ Tuấn Anh và Duy Mạnh vẫn còn đau buộc phải tập theo chế độ riêng. Một số cầu thủ khác bị chấn thương nhẹ hơn, chờ bình phục hoàn toàn là Hồng Duy và Đức Huy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.