Thay đá mới sân Bảo tàng Quang Trung dù mặt sân đang đẹp

(PLO)- Người dân cho rằng sân Bảo tàng Quang Trung (Bình Định) vẫn còn rất đẹp nhưng lại bị cạy lên thay bằng đá mới với chi phí hơn 5 tỉ đồng là rất lãng phí.

Ngày 24-11, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Bình Định, xác nhận mặt sân Bảo tàng Quang Trung tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định) đang được cạy lên để lát lại bằng đá granite mới.

Sân Bảo tàng Quang Trung bị cạy lên thay đá mới. 

Theo giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Bình Định, di tích lịch sử khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (nằm trong quần thể Bảo tàng Quang Trung) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia. Đây là nơi tổ chức lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng nhiều lễ hội lớn ở tỉnh Bình Định. Trước đây, mặt sân Bảo tàng Quang Trung được lát bằng đá granite mỏng, đã xuống cấp. Vừa qua, tỉnh Bình Định quyết định nâng cấp bằng đá granite dày hơn từ nguồn ngân sách địa phương.

Mặt sân Bảo tàng Quang Trung trước khi bị cạy lên. Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Theo đó, diện tích toàn bộ khu sân Bảo tàng Quang Trung được lát lại có chiều dài 170 m, chiều rộng 60 m, do Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc thi công. Kinh phí đầu tư cho hạng mục này 5 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2020.

Trong khi đó, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook cùng nhiều ý kiến người dân bức xúc cho rằng sân Bảo tàng Quang Trung vốn được lát bằng đá granite màu đỏ vẫn còn rất đẹp, chỉ có vài chỗ hư hỏng không đáng kể, có thể sử dụng thêm hàng chục năm nữa. Nhiều tài khoản Facebook đưa một số hình ảnh sân Bảo tàng Quang Trung trước khi bị đào cạy lên cho thấy mặt sân vẫn còn mới, rất đẹp. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc đào phá, thay bằng lớp đá granite mới là rất lãng phí, tốn tiền ngân sách không cần thiết.

Sân Bảo tàng Quang Trung bị cạy lên. 

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Bảo tàng Quang Trung thừa nhận nhìn tổng thể, mặt sân bảo tàng vẫn còn đẹp. Tuy nhiên, vị này cho rằng do mặt sân lát cách đây khoảng 10 năm, nhiều chỗ đá bị bể góc, cạnh. Còn theo giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Bình Định, mặt sân cũ khi đi lại bị gập gềnh nên tỉnh cho lát lại bằng đá granite dày hơn để khi tổ chức các lễ thêm phần trang nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm