Tháo máy bay, xe tăng trong bảo tàng để dời về chỗ mới

(PLO)- Lực lượng chức năng tháo những bộ phận cồng kềnh của máy bay, xe tăng... trong Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên-Huế để chuẩn bị di dời về chỗ mới.
 

Ngày 4-5, hàng chục chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tháo dỡ các bộ phận cồng kềnh của xe tăng, máy bay... tại Bảo tàng lịch sử tỉnh được đặt trong di tích Quốc Tử Giám (đường 23-8, TP Huế). Ảnh: NGUYỄN DO

Ở không gian ngoài trời với diện tích khoảng 2.000 m2 được sử dụng trưng bày nhiều hiện vật, gồm sáu chiếc xe tăng, sáu khẩu pháo tự hành, bốn máy bay và một số đuôi máy bay, tất cả có kích thước và thể trọng lớn, nặng đến hàng tấn. Ảnh: NGUYỄN DO

Đây là những loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ được Mỹ sử dụng trên chiến trường Việt Nam; cũng như vũ khí và phương tiện do các nước viện trợ, được quân đội ta sử dụng để đánh bại quân đội Mỹ. Ảnh: NGUYỄN DO

Việc tháo dỡ này để chuẩn bị di dời những hiện vật về địa chỉ mới ở 268 Điện Biên Phủ, TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Việc tháo dỡ được thực hiện một cách chi tiết, cẩn trọng, đảm bảo sau khi về nơi mới hiện vật vẫn giữ nguyên trạng ban đầu. Ảnh: NGUYỄN DO

Để tháo những cánh máy bay, các chiến sĩ làm những giá đỡ dưới thân để cố định máy bay. Ảnh: NGUYỄN DO

Tùy theo kích cỡ và quá trình vận chuyển sao cho thuận lợi, việc tháo dỡ sẽ được tính toán một cách kỹ lưỡng. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành di dời về địa điểm mới. Thời gian di chuyển sẽ ưu tiên vào ban đêm để tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Một chiến sĩ đang cố định giá đỡ cho chiếc máy bay trước khi tháo rời hai cánh. Ảnh: NGUYỄN DO

Việc tháo dỡ được làm rất tỉ mỉ. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, trong buổi kiểm tra thực tế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo tàng Lịch sử tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án di dời số hiện vật gồm xe tăng, máy bay, các loại pháo. Hoàn thành việc di dời hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh trước ngày 19-5. Ảnh: NGUYỄN DO

Một bộ phận của máy bay đã được tháo rời. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết hiện nay bảo tàng đang xây dựng hai giai đoạn để trình Sở Văn hóa - Thể thao. Cụ thể, giai đoạn 1 đang phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tháo những bộ phận cồng kềnh của các hiện vật như máy bay, xe tăng,... sau đó sẽ di chuyển đến địa điểm mới. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng một số cơ sở thiết yếu để trưng bày hiện vật, phương án bảo quản và đưa vào trưng bày. Ảnh: NGUYỄN DO

Như vậy sau khi hoàn thành việc di dời sẽ kết thúc thời gian 44 năm Bảo tàng Lịch sử ở nhờ trong Quốc Tử Giám. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.