Thành Manchester có CĐV bạo lực nhất Premier League

(PLO) – Theo thống kê, hai đội bóng thành Manchester đang dẫn đầu Premier League về số lượng CĐV quậy phá và bị cảnh sát bắt giữ. Những CLB lớn còn lại như Liverpool, Chelsea, Arsenal cũng không khá hơn khi đứng ngay phía sau hai CLB thành Manchester.

Ở Premier League, M.U có thể tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng nhưng họ lại là đội đang dẫu đầu về số lượng CĐV bị bắt giữ do quậy phá.

Manchester United là đội bóng có số lượng CĐV bị bắt nhiều nhất vì hành vi quá khích ở mùa bóng trước.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Anh, M.U là CLB có nhiều CĐV có những cư xử, hành động tồi tệ nhất Premier League. Ở mùa giải trước, có 112 CĐV Red Devils bị bắt giữ trong 65 trận M.U đấu. Đây là số người bị bắt do có hành vi quậy phá trong và ngoài sân.

Gã hàng xóm ồn ào Man City cũng không hề kém cạnh khi đứng thứ 2 về số lượng CĐV quá khích. Mùa bóng qua có 71 CĐV Man City bị bắt giữ. Đứng ở vị trí tiếp theo lần lượt là Arsenal (67 người), Sunderland (62), Liverpool (58) và Chelsea (56).

Đội bóng bị xuống hạng mùa trước Morwich City là CLB có số lượng NHM bị bắt ít nhất với 4 người.

Theo số liệu thống kê, ở mùa trước, có 68 CĐV M.U bị bắt giữ trên sân nhà Old Traffprd, 43 bị bắt trên sân đối phương. Trong đó, có 13 trường hợp bị bắt có tiền sử hội chứng rối loạn hành vi bạo lực, 19 trường hợp gây rồi trật tự công cộng. 3 trường hợp ném pháo sáng, 1 trường hợp lao vào sân trong lúc hai đội đang thi đấu, 3 trường hợp bán vé chợ đen,…

Nhìn chung các vụ bắt giữ vì hành vi quá khích của CĐV ở Premier League đang giảm dần theo thời gian. Cụ thể so với mùa 2012/2013, số CĐV bị bắt ở mùa 2013/2014 đã giảm 183 vụ còn 2273 vụ. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ mùa bóng 2001/2002 với 4162 trường hợp bị bắt giữ.

Ở giải hạng nhất Anh, mùa bóng vừa qua, Leeds là CLB dẫn đầu về số lượng CĐV bị bắt với 91 vụ, tiếp theo là Nottingham Forest (69), Derby (57). Ở League One, Wolves đứng đầu với 55 vụ bắt giữ. Ở League Two, CLB Bristol Rover dẫn đầu với 57 vụ.

Trong giải vô địch, CLB Leeds United dẫn đầu với 91 vụ bắt giữ, tiếp theo là Nottingham Forest với 69 và Derby với 57. Ở League One, Wolves đứng đầu bảng với 55 vụ bắt giữ trong khi ở League Two Bristol Rovers đứng đầu với 57 vụ.

Số lượng lệnh cấm CĐV vào sân do gây rối còn 2273 trường hợp (3/9/2014), giảm 7% so với 2451 trường hợp (20/9/2013).

Newcastle là CLB dẫn đầu về các lệnh cấm CĐV tới sân do hành vi gây rối với 127 trường hợp, tiếp theo lần lượt là Cardiff (93), Chelsea (91), West Ham (67) và Man City (45).

Danh sách số lượng các CĐV bị bắt giữ giữ có hành động quá khích tại Premier League:

  1. Manchester United 112
  2. Manchester City 71
  3. Arsenal 67
  4. Sunderland 62
  5. Liverpool 58
  6. Chelsea 56
  7. Newcastle United 50
  8. Everton 47
  9. Stoke City 47
  10. Tottenham Hotspur 42
  11. West Ham 37
  12. Aston Villa 36
  13. West Brom 31
  14. Fulham 24
  15. Hull City 21
  16. Crystal Palace 19
  17. Cardiff City 16
  18. Southampton 14
  19. Swansea City 9
  20. Norwich City 4

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.